Công an Thạch Hà mạnh tay xử lý tội phạm cờ bạc, lô đề

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, tệ nạn cờ bạc, lô đề trên địa bàn huyện Thạch Hà có chiều hướng gia tăng với nhiều thành phần, đối tượng tham gia và cách thức hoạt động vô cùng tinh vi. Do đó, việc chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, đẩy lùi loại tội phạm này hết sức bức thiết.

Công an Thạch Hà mạnh tay xử lý tội phạm cờ bạc, lô đề

Ngày 13/9/2019, Công an huyện Thạch Hà cũng đã bắt 2 đối tượng Dương Thị Minh Lý (SN 1981, trú tại xã Thạch Đài) và Dương Thị Thái (SN 1971, trú tại thị trấn Thạch Hà) về hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái pháp luật

Ngày 6/9/2019, khi đang đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái phép, Lê Văn Trường (SN 1986, trú thôn Trửa, xã Thạch Tiến) đã bị lực lượng Công an huyện Thạch Hà phát hiện, bắt quả tang. Tang vật thu giữ được gồm 1 sổ theo dõi ghi số lô, số đề (từ tháng 3/2019), phơ đề, máy điện thoại và một số tang vật có liên quan. Bước đầu xác minh, cho thấy Trường thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền 294 triệu đồng. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, tiếp tục điều tra vụ án.

Tiếp đó, trong ngày 7/9/2019, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Đinh Thị Tuyết (SN 1984, trú thôn Thống Nhất, xã Phù Việt) đánh bạc với hình thức ghi lô đề số với tiền 5,5 triệu đồng. Qua quá trình điều tra, từ ngày 3/9 đến 6/9, Tuyết cùng với 5 đối tượng khác đánh bạc với số tiền gần 49 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an huyện Thạch Hà cũng đã bắt Trương Thị Vân (SN 1971, trú thôn Long Tiến, Thạch Khê) đánh bạc bằng hình thức nói trên với số tiền hơn 2,6 triệu đồng. Kết quả điều tra cho thấy, Vân cùng 2 đối tượng khác đánh bạc với số tiền 66,5 triệu đồng.

Công an Thạch Hà mạnh tay xử lý tội phạm cờ bạc, lô đề

Nguyễn Hữu Quân (SN 1974, trú xã Sơn Lộc) và Lê Văn Trường (SN 1986, trú xã Thạch Tiến) tại cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Hà

Sau 1 tháng ra quân trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen, đánh bạc, tổ chức đánh bạc” (từ ngày 20/8-20/9/2019), Công an huyện Thạch Hà đã phát hiện, bắt giữ 23 vụ/63 đối tượng; trong đó, có 14 vụ/17 đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Hình thức đánh bạc phổ biến hiện nay là đánh qua tin nhắn, điện thoại do đó việc kiểm soát hết sức khó khăn. Không ít đối tượng hết sức tinh vi, nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an.

Đáng lo ngại, các đối tượng gồm nhiều thành phần từ cán bộ, công nhân viên chức, lao động tự do ở mọi lứa tuổi và đặc biệt, tình trạng này xảy ra phổ biến ở địa bàn nông thôn. Dẫu biết “đánh đề ra đê mà ở” nhưng nhiều người vẫn bất chấp. Một số khác coi đây là thú vui giải khuây; mặt khác, các quy định về khung hình phạt đối với hành vi đánh bạc chưa đủ sức răn đe, giáo dục, do vậy tình trạng cờ bạc, lô đề vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp…

Công an Thạch Hà mạnh tay xử lý tội phạm cờ bạc, lô đề

4 cá nhân điển hình được khen thưởng trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm “tín dụng đen, đánh bạc, tổ chức đánh bạc”

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung tiến hành điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi đường dây, ổ nhóm cờ bạc (nếu có) để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Đồng thời, chủ động phối hợp cùng các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả của tệ nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức. Phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật đưa ra xét xử điểm một số đối tượng có hành vi đánh bạc, ghi lô đề… giúp nhân dân nâng cao nhận thức, cảnh giác, đấu tranh với loại tội phạm này”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast