Nhờ wifi lướt Facebook, trộm 13 triệu của hàng xóm đi cá độ bóng đá

(Baohatinh.vn) - Đến nhà hàng xóm xin mật khẩu wifi để "lướt" Facebook, thấy sơ hở, Trần Đức Anh (SN 2000, trú thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đột nhập vào phòng ngủ trộm của gia chủ 13 triệu đồng nhưng bị phát hiện và bắt giữ sau đó.

Nhờ wifi lướt Facebook, trộm 13 triệu của hàng xóm đi cá độ bóng đá

Bị cáo Trần Đức Anh tại phiên tòa.

Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Đức Anh (SN 2000, trú thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, trước đó vào ngày 23/3/2018, Công an huyện Thạch Hà nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Độ (SN 1958, trú thôn Bắc Bình, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm số tiền lớn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Hà đã triển khai lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra và xác định nghi phạm thực hiện vụ trộm nói trên là Trần Đức Anh, người trú cùng thôn với bà Độ.

Nhờ wifi lướt Facebook, trộm 13 triệu của hàng xóm đi cá độ bóng đá

Tại cơ quan điều tra, Trần Đức Anh thừa nhận hành vi. Đối tượng khai nhận, khoảng 15h ngày 23/3, Đức đi đến nhà bà Độ cách nhà mình 400m để xin mật khẩu kết nối wifi để lướt Facebook. Thấy cổng nhà bà Độ mở, quan sát không có ai, hắn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đức Anh trèo lên cửa thông gió rồi chui vào phòng bếp. Sau đó, đối tượng đột nhập vào phòng ngủ, lục túi xách và túi vải lấy đi tổng số tiền 13 triệu đồng rồi mở cửa sau bếp để đi về nhà.

Số tiền có được, Anh đã dùng vào việc cá độ bóng đá và tiêu xài các nhân.

Sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Đức Anh 7 tháng tù treo, thời gian thử thách là 14 tháng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast