Rủ nhau đi trộm, dắt nhau vào... tù!

(Baohatinh.vn) - Chiều 26/11, TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phan Việt Hiếu (SN 1988) và Trần Văn Tuấn (SN 1992), đều trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê về tội trộm cắp tài sản.

Rủ nhau đi trộm, dắt nhau vào... tù!

Các bị cáo tại phiên tòa

Trước đó, khoảng 8h30" ngày 31/8/2018, Phan Việt Hiếu rủ Trần Văn Tuấn đến nhà một người quen ở xã Hương Thủy (Hương Khê) chơi trên chiếc xe máy BKS 38B1 – 019.88.

Đến khoảng 9h20’ cùng ngày, khi đến khu vực cánh đồng Cây Đình, thuộc địa phận xóm 2, xã Hương Giang (Hương Khê), thấy chiếc xe máy BKS 38P1 – 165.46 của anh Nguyễn Văn Hiền (xóm 2, xã Hương Giang) đang dựng bên đường, cả hai đã rủ nhau lấy trộm chiếc xe. Sau khi lấy được, bọn chúng đưa xuống TP. Hà Tĩnh bán với giá 5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân.

Từ vụ án này, cơ quan tố tụng huyện Hương Khê đã làm rõ chiếc xe máy BKS 38B1 – 019.88 mà Tuấn và Hiếu dùng để chở nhau đi thực hiện hành vi trộm cắp là của anh Trần văn Nho (trú tại thôn 10, xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên) bị mất vào tối ngày 21/10/2017.

Được biết, Phan Việt Hiếu và Trần Văn Tuấn đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Sau khi làm rõ hành vị trộm cắp của các bị cáo, TAND huyện Hương Khê đã tuyên phạt Phan Việt Hiếu 30 tháng tù giam và Trần Văn Tuấn 12 tháng tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast