Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, 9X lĩnh 39 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - Ngày 15/1, TAND TP. Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Phạm Văn Thành (SN 1996, trú tại thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, 9X lĩnh 39 tháng tù giam

Bị cáo Phạm Văn Thành tại phiên xử.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 13 giờ ngày 9/5/2019, Trần Hải Bằng (SN 1984, trú phường Trần Phú) và Nguyễn Viết Bảo (SN 1981, trú phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh), sau khi trộm cắp được xe mô tô Honda Airblade BKS 38T1 - 1051, trị giá 20.000.000 đồng của anh Nguyễn Quốc Khánh và xe mô tô Honda Future BKS 38P1 - 204.89, trị giá 15.000.000 của anh Trần Hải Ngọc ở TP. Hà Tĩnh đã đưa vào Quảng Bình nhờ Phạm Văn Thành bán hộ.

Thành đồng ý bán hộ mặc dù biết rõ xe mô tô do hai đối tượng trộm cắp mà có. Thành đã trả trước cho Bằng 1.000.000 đồng.

Đến ngày 10/5/2019, Thành bán chiếc xe Honda Future cho anh Nguyễn Văn Hy (SN 1982, trú tại xã Quảng Đông) với giá 4.500.000 đồng, còn xe mô tô Honda Airblade Thành để lại sử dụng. Sau khi bán được xe, Thành trả thêm cho Bằng 2.000.000 đồng, còn 1.500.000 Thành tiêu xài cá nhân hết.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Thành đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình (riêng Trần Hải Bằng và Nguyễn Viết Bảo đã bị TAND TP. Hà Tĩnh xét xử ngày 9/10/2019).

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Thành 39 tháng tù giam về tội danh trên.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast