Hà Tĩnh vẫn mưa to, cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Ngàn Sâu

(Baohatinh.vn) - Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh vừa cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với tâm vùng thấp trên Biển Đông nên hôm nay (5/9), khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm.

Hà Tĩnh vẫn mưa to, cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Ngàn Sâu

Lũ trên sông Ngàn Sâu đang lên

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ đang lên chậm 1 - 3cm/giờ và dao động ở mức rất cao trên báo động 3; tại Hòa Duyệt đang lên nhanh với biên độ lũ lên 9 - 11cm/giờ và dao động ở mức cao trên báo động 2; trên sông La đang lên với biên độ lũ lên 3 - 5cm/giờ; lũ trên sông Ngàn Phố đang xuống.

Mực nước lúc 5h sáng nay (5/9), trên sông Ngàn Sâu mực nước tại trạm Hương Trạch đạt 21,13m, tại trạm Chu Lễ 14,42m (trên báo động 3 là 0,92m); tại Hòa Duyệt 9,67m (trên báo động là 0,67m);

Trên sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Kim đạt 22,31m, tại trạm Sơn Diệm 8,03m (dưới báo động I 1,97m); trên sông La tại Linh Cảm đạt 3,32m (dưới BĐI: 1,18m).

Hà Tĩnh vẫn mưa to, cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Ngàn Sâu

Đến chiều tối 4/9, vẫn còn 27 xã ở Hà Tĩnh bị ngập

Dự báo lũ trên các sông Ngàn Sâu và sông La tiếp tục lên chậm; lũ trên sông Ngàn Phố tiếp tục xuống.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ nghẽn dòng và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt các vũng trũng thấp, đặc biệt ở các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.

Hà Tĩnh vẫn mưa to, cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Ngàn Sâu

Mưa lũ khiến 222 trường học ở Hà Tĩnh dừng khai giảng năm học mới

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng, ngập úng vùng đô thị, đồng bằng ven biển, đặc biệt ở các huyện: Kỳ Anh, Thạch Hà, Đức Thọ, TP Hà Tĩnh, Can Lộc, Cẩm Xuyên, TX Hồng Lĩnh.

Tin về vùng áp thấp (suy yếu từ áp thấp nhiệt đới gần bờ)

Hồi 01 giờ ngày 05/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,0-18,0 độ Vĩ Bắc; 109,0-110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 24 giờ tới: vùng áp thấp di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, hướng về phía vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Vùng áp thấp này còn gây mưa to đến rất to cho khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay (05/9). Cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo mưa lớn cho khu vực trên.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast