Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Với kinh phí huy động được từ các nguồn xã hội hoá đã góp phần giúp những hộ nghèo, hộ cận nghèo ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) được sống trong những ngôi nhà mới, khang trang hơn.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Hương Sơn

Sáng 4/11, huyện Hương Sơn, xã Sơn Bằng phối hợp với Công ty Xi măng Long Sơn (Thanh Hoá), Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên (Hà Tĩnh) tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hường thuộc diện hộ nghèo (SN 1960, trú tại thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng).

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Hương Sơn

Ngôi nhà tình nghĩa của bà Hường được triển khai xây dựng vào tháng 3/2022, có diện tích 70m2, 3 phòng với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Trong đó, Công ty Xi măng Long Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do đóng góp của người thân trong gia đình bà Hường.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Hương Sơn

Cũng trong sáng nay, huyện Hương Sơn phối với với chính quyền xã Sơn Lĩnh và các nhà tài trợ tổ chức bàn giao nhà mới cho gia đình ông Nguyễn Văn Tâm (SN 1975, trú tại thôn 4, xã Sơn Lĩnh), thuộc diện hộ nghèo .

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Hương Sơn

Ngôi nhà mới của ông Tâm có diện tích 80m2, được triển khai xây dựng từ tháng 4/2022, với tổng trị giá 250 triệu đồng, trong đó Công ty Xi Măng Long Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là vay mượn của họ hàng trong gia đình.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở Hương Sơn

Trước đó, ngày 3/11, thị trân Tây Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho ông Nguyễn Ngô Minh (SN 1971, trú tại TDP1 thị trấn Tây Sơn), thuộc diện hộ nghèo. Ngôi nhà mới của ông Minh được xây dựng trên diện tích 80m2 gồm 3 phòng với tổng số tiền 200 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn hỗ trợ 20 triệu đồng; thị trấn Tây Sơn hỗ trợ 30 triệu đồng. Số tiền còn lại là đóng góp của người thân trong gia đình ông Minh

“Từ đầu năm đến nay, từ các nguồn xã hội hoá, huyện Hương Sơn đã hỗ trợ xây nhà mới, sửa chữa nhà cho 16 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 670 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast