Tuổi trẻ xã Cẩm Quan khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - xung kích - phát triển

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2022 – 2027 với khẩu hiệu hành động “khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - xung kích - phát triển” sẽ cùng địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Quan khóa XXVII đã đề ra.

Tuổi trẻ xã Cẩm Quan khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - xung kích - phát triển

Đoàn đại biểu tham dự đại hội

Sáng 16/1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Cẩm Quan tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị được BTV Tỉnh đoàn chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở.

Tham dự đại hội có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Lê Thành Đông và lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên.

Đại hội được kết nối trực tuyến đến điểm trường Tiểu học & THCS Phan Đình Giót để các cơ sở Đoàn trên toàn huyện theo dõi, học tập kinh nghiệm.

Tuổi trẻ xã Cẩm Quan khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - xung kích - phát triển

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội

Đoàn xã Cẩm Quan hiện có 9 chi đoàn với 1.760 ĐVTN, chiếm 19% dân số và 39% lực lượng lao động. Đây là nguồn lực góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của địa phương.

Tuổi trẻ xã Cẩm Quan khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - xung kích - phát triển

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn xã Cẩm Quan có trên 10/10 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, chú trọng. Đoàn xã đã phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể tổ chức 8 lớp học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước với hơn 650 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 5 lớp bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cách mạng cho 455 lượt ĐVTN.

Tuổi trẻ xã Cẩm Quan khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - xung kích - phát triển

Phó Bí thư Đoàn xã Cẩm Quan Lê Thị Hường trình bày báo cáo chính trị

Hoạt động tình nguyện được triển khai theo hướng thiết thực, thu hút nhiều đối tượng tham gia, tạo dấu ấn sâu đậm và sức lan toả mạnh mẽ. Toàn xã tham gia 8 đợt hiến máu tình nguyện được 55 đơn vị máu, quyên góp tặng 55 suất quà cho các gia đình chính sách với số tiền hơn 11 triệu đồng, phát 2 bữa cháo từ thiện tại Bệnh viện huyện; tổ chức huy động lực lượng ĐVTN lao động chỉnh trang nhà cửa cho 4 gia đình chính sách, người có công với 225 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 35 đợt ra quân làm vệ sinh môi trường quy mô lớn với hơn 1.250 lượt ĐVTN tham gia; xây dựng 3 khu vui chơi cho trẻ em trên địa bàn.

Tuổi trẻ xã Cẩm Quan khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - xung kích - phát triển

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, Đoàn xã Cẩm Quan huy động quyên góp hơn 2 tấn gạo, 2 tấn rau của quả ủng hộ các vùng bị phong tỏa; nấu 3 bữa cơm từ thiện hỗ trợ khu cách ly; đội thanh niên tình nguyện tham gia trực chốt phòng chống dịch COVID-19, tổ chức 35 cuộc tuyên truyền lưu động; làm 500 kính chống giọt bắn hỗ trợ khu cách ly, trạm y tế xã; hỗ trợ hơn 200 ngày công trong công tác tiêm phòng vắc-xin phòng COVID-19.

Tuổi trẻ xã Cẩm Quan khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - xung kích - phát triển

Đoàn viên Chi đoàn thôn Thanh Mỹ Nguyễn Thị My My tham luận về các giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh

Thực hiện phong trào “tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đoàn xã Cẩm Quan đã xây dựng 9 đoạn đường thanh niên tự quản, làm mới 1,2km đường bê tông, tu sửa 2,5 km đường giao thông nông thôn; khơi thông, nạo vét 1,5 km kênh mương nội đồng; xây dựng 2 tuyến đường điện thắp sáng làng quê với chiều dài 1,5km với tổng kinh phí hơn 15 triệu đồng; hỗ trợ 25 hộ gia đình cải tạo vườn tạp; đảm nhận giúp đỡ 11 gia đình xây dựng vườn mẫu; trao tặng 45 pano tuyên truyền, 4 hệ thống giá treo cờ, 40 cột cờ cho các thôn với tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng.

Tuổi trẻ xã Cẩm Quan khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - xung kích - phát triển

Bí thư Huyện đoàn Cẩm Xuyên Lê Văn Luân: Đề nghị Đoàn xã Cẩm Quan tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều cách làm sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa phong trào hành động cách mạng, quan tâm làm tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa”.

Tham luận tại đại hội, các đoàn viên đã góp ý, thảo luận nhiều giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng, hình thực sinh hoạt các chi đoàn cơ sở; tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội; phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Với khẩu hiệu hành động “khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - xung kích - phát triển”, đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ mới là đẩy mạnh công tác giáo dục; tạo chuyển biến mới về chất lượng tổ chức; nâng cao vai trò của tổ chức đoàn đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập nâng cao trình độ, nghề nghiệp, việc làm; xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân xã nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Quan khóa XXVII đã đề ra.

Tuổi trẻ xã Cẩm Quan khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - xung kích - phát triển

Bí thư Đoàn xã Cẩm Quan Trần Xuân Ngự: Nhiệm kỳ 2022 - 2027, tuổi trẻ xã Cẩm Quan sẽ xung kích, năng động, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân xã nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Quan khóa XXVII đã đề ra.

100% chi đoàn tích cực tham gia thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 100% chi đoàn thực hiện tốt phong trào xây dựng nếp sống văn hóa; thành lập 6 - 8 mô hình kinh tế có doanh thu 150 triệu đồng, đảm nhận xây dựng 10 - 15 vườn mẫu đạt chuẩn; trồng mới 300 cây xanh, duy trì các đoạn đường thanh niên tự quản, nâng cấp 1,5 km đường điện thắp sáng; tổ chức kết nạp 150 - 200 đoàn viên, bồi dưỡng và giới thiệu từ 8 - 12 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phối hợp xây dựng 2 khu vui chơi cho trẻ em.

Tuổi trẻ xã Cẩm Quan khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - xung kích - phát triển

Đại biểu biểu quyết bầu trực tiếp Bí thư Đoàn xã tại đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Đoàn xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu trực tiếp đồng chí Trần Xuân Ngự làm Bí thư Đoàn xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tuổi trẻ xã Cẩm Quan khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - xung kích - phát triển

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới.

Tuổi trẻ xã Cẩm Quan khát vọng - đoàn kết - sáng tạo - xung kích - phát triển

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới.

Chủ đề Sự kiện

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast