Hội viên Phụ nữ cần tích cực nhân rộng mô hình rau-củ-quả an toàn

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/2, Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị chuyên đề kinh nghiệm sản xuất và chế biến, tiêu thụ rau, củ, quả an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa tới dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị được nghe ông Eric Lo – Giám đốc Công ty TNHH Fineton (Hồng Kông) chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất và chế biến rau-củ-quả, đặc biệt là về việc thay đổi tư duy sản xuất truyền thống sang tư duy sản xuất hiện đại.

kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng mô hình trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên vùng đất cát hoang hóa, bạc màu ven biển Hà Tĩnh tại xã Thạch Văn (Thạch Hà)

kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng mô hình trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên vùng đất cát hoang hóa, bạc màu ven biển Hà Tĩnh tại xã Thạch Văn (Thạch Hà)

Ông Eric Lo cho rằng, nông dân Hà Tĩnh nên nhóm các hộ lại để ít nhất mỗi khu sản xuất có diện tích 6 ha hoặc càng lớn hơn càng tốt vì sản xuất theo hướng này không sử dụng nhiều đến sức người mà chủ yếu sử dụng hệ thống chăm sóc tự động, bên cạnh đó nên làm tốt công tác maketting, giới thiệu sản phẩm.

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã trao đổi, chia sẻ thông tin với Công ty CP đầu tư phát triển Công thương miền Trung về các nội dung xung quanh việc thay đổi tư duy nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp của Hà Tĩnh; đề xuất một số ý kiến xung quanh việc ký kết bao tiêu sản phẩm, cố vấn sản xuất các giống mới; tổ chức tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự biểu dương sự năng động và quyết liệt vào cuộc tham gia sản xuất rau-củ-quả an toàn của Hội LHPN tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2013, đã có những bước mới về cả qui mô và chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phụ nữ là “địa chỉ” tin cậy về triển khai mô hình này và nó sẽ mang lại nhiều lợi ích, không chỉ riêng giá trị kinh tế mà cả về mặt nâng cao vị thế. Vì vậy, các cấp Hội Phụ nữ cần tiếp tục phát huy theo hướng tăng số lượng hội viên phụ nữ tham gia điều hành, quản lý trong sản xuất.

Tỉnh sẽ đồng hành cùng các cấp, các ngành, trong đó có Hội phụ nữ để tổ chức sản xuất thành công về tái sản xuất nông nghiệp theo hướng trồng rau-củ-quả an toàn và hiệu quả, đặc biệt là trên đất hoang hóa, bạc màu - những vùng lâu nay chưa khai thác hết để làm nên giá trị kinh tế.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast