Syria quyết định sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo bước ngoặt tại Idlib

Sau nhiều tháng giằng co trên chiến trường, mới đây Quân đội Syria (SAA) đã sử dụng tới tên lửa đạn đạo Tochka-U do Nga cung cấp nhằm tạo bước ngoặt chiến lược trên chiến trường.

SAA tiếp tục dùng tên lửa lửa mạnh nhất của mình tấn công vào mục tiêu phiến quân tại tỉnh Idlid. Với biệt danh “dấu chấm hết”, Toucha-U đã tạo nên nỗi ám ảnh kinh hoàng cho phiến quân đối lập tại Syria. Cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Tochka được SAA phát động diễn ra sáng sớm ngày 29-12 nhằm vào vị trí phiến quân ở thành phố Jisr al-Shughur liên tiếp trong những ngày qua.

Hiện không rõ đã có bao nhiêu quả tên lửa này đã được khai hỏa nhưng nguồn tin quân sự địa phương khẳng định, số lượng không dưới 10 quả.

Vụ tấn công bằng tên lửa Tochka-U đã gây ra những vụ nổ rung chuyển những khu vực xung quanh và tạo thành những cột khói lớn.

Syria quyết định sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo bước ngoặt tại Idlib

Ngoài những quả tên lửa tấn công chính xác vào mục tiêu, còn xuất hiện ít nhất phần thân của 2 quả Tochka ở vùng nông thôn.

Quân đội chính phủ Syria vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về việc dùng vũ khí khủng khiếp nhất của mình, tuy nhiên việc phải sử dụng tới tên lửa Tochka-U cho thấy SAA đang nóng lòng muốn tạo bược ngoặt trên chiến trường sau những ngày tháng gằng co với phiến quân đối lập.

Trước đây quân đội Syria cũng từng sử dụng loại vũ khí này trên các chiến trường mỗi khi muốn tạo một bước ngoặt lớn.

Tuy là loại vũ khí có sức công phá lớn, nhưng chúng lại rất khan hiếm, số lượng Nga viện trợ cho Syria không nhiều, chính vì vậy chỉ những khi cần thiết SAA mới sử dụng tới loại vũ khí này.

Tochka-U từng là niềm tự hào của lục quân Liên Xô trước đối thủ. Tổ hợp tên lửa Tochka-U là biến thể nâng cấp của Tochka được phát triển từ năm 1968 nhằm thay thế rocket chiến trường FROG-7B.

Tổ hợp tên lửa Tochka chính thức biên chế trong quân đội Liên Xô từ năm 1976 và biến thể Tochka-U là từ năm 1989. OTR-21 Tochka “Dấu chấm hết” được NATO định danh là SS-21 Scarab.

Tên lửa được vận chuyển và phóng đi trên xe mang phóng tự hành 9P129, tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính cho độ chính xác tương đối khi tiêu diệt mục tiêu.

Syria quyết định sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo bước ngoặt tại Idlib

Tochka-U dùng để tiêu diệt các mục tiêu có kích cỡ nhỏ (các phương tiện mặt đất của các tổ hợp trinh sát – tấn công, các trạm điều khiển, sân bay, các nguồn dự trữ, kho đạn, nhiên liệu…) trong chiều sâu phòng thủ của địch.

Syria quyết định sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo bước ngoặt tại Idlib

Tochka-U có cự ly bắn xa 185 km, mỗi tên lửa mang theo một đầu đạn nặng nửa tấn để tiêu diệt mục tiêu.

Syria quyết định sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo bước ngoặt tại Idlib

Khi cần thiết loại tên lửa này có thể lắp đầu đạn sinh học, hóa học thậm chí là đầu đạn hạt nhân với sức công phá lớn.

Syria quyết định sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo bước ngoặt tại Idlib

Để cơ động trên chiến trường, tên lửa được đặt trên xe mang phóng.

Syria quyết định sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo bước ngoặt tại Idlib

Các xe này được trang bị động cơ diesel công suất 300 mã lực cho phép chạy với tốc độ tối đa 60 km/h trên đường nhựa, bơi với vận tốc 8 km/h.

Syria quyết định sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo bước ngoặt tại Idlib

Tầm hoạt động của xe mang phóng lên tới 650km; khả năng leo được dốc 60%; vượt vật cản cao 0,5m và vượt hào rộng 1,2m.

Syria quyết định sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo bước ngoặt tại Idlib

Được biết Nga đã bắt đầu viện trợ loại vũ khí này cho Syria vào năm 2017 nhằm giúp nước này đối trọng với các phiến quân đối lập.

Theo ANTĐ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast