Nghi án người đàn ông bị giết sau khi bán bò

(Baohatinh.vn) - Vào khoảng 7h sáng nay (20/12), người dân đi làm đồng phát hiện xác chết một người đàn ông nằm giữa đường tại khu vực cầu Máng, xã Sơn Trung (Hương Sơn – Hà Tĩnh).

Nhận được tin báo, Công an Hương Sơn đã có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là ông N.V.T, trú tại xóm Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, ông T. bị vật cứng đánh dập đầu, máu chảy nhiều dẫn đến tử vong.

Nghi án người đàn ông bị giết sau khi bán bò ảnh 1

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của ông T.

Người nhà nạn nhân cho biết, chiều 19/12, ông T. có bán một con bò cho một người quê ở Nghệ An với giá 27 triệu đồng. Đến khoảng 19h, sau khi nhận 1 cuộc điện thoại từ người lạ, ông T. ra ngoài và không trở về. Sáng nay, người dân phát hiện ông T. tử vong ở cầu Máng, cách nhà khoảng 1km.

Được biết, toàn bộ số tiền bán bò và chiếc điện thoại của ông T. sử dụng đã bị mất.

Công an Hương Sơn đang tích cực vào cuộc điều tra nguyên nhân cái chết.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast