Vứt ma túy xuống vệ đường vẫn… không thoát tội!

(Baohatinh.vn) - Thấy lực lượng công an, Phạm Thanh Nhật (SN 1994, trú tại tổ dân phố Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà – Hà Tĩnh) liền vứt ma túy xuống vệ đường, nhưng đã bị khống chế bắt giữ.

Vứt ma túy xuống vệ đường vẫn… không thoát tội!

Phạm Thanh Nhật (ảnh nhỏ) và hình minh họa

Vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 14/7, tại tổ dân phố Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà, Công an huyện Lộc Hà và Công an thị trấn Lộc Hà phát hiện Phạm Thanh Nhật có biểu hiện nghi vấn tàng trữ ma túy.

Khi phát hiện thấy lực lượng công an, Nhật liền nhanh tay vứt 2 gói ma túy xuống vệ đường (ma túy đá, trọng lượng 0,2759 gam) hòng trốn tội, tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thanh Nhật khai nhận: Bản thân nghiện ma túy, chiều ngày 14/7 khi đi mua “hàng” về sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thanh Nhật về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast