Đi mò cua, con bất lực nhìn cha đuối nước thương tâm

(Baohatinh.vn) - Sáng 14/1, lãnh đạo UBND xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 13/1, anh Trần Văn Nam (SN 1988, trú tại thôn Đông Phong, xã Thượng Lộc) cùng 2 con trai là Trần Văn Hân và Trần Văn Hoan đi bắt cua tại cánh đồng trước nhà.

Đi mò cua, con bất lực nhìn cha đuối nước thương tâm

Vợ chồng anh Nam có 4 người con đều đang còn nhỏ dại

Lúc ra đến đồng thì cả 3 chia thành 2 nhóm, anh Nam đi một hướng, 2 anh em Hân và Hoan đi hướng khác.

Đi được một lúc, hai anh em ngoảnh lại thì không thấy ánh đèn của cha đâu. Cả hai quay lại tìm thì phát hiện cha nằm dưới mương nước. Cả hai chạy về gọi người thân ra cứu giúp thì lúc này anh Nam đã tử vong.

Được biết, vợ chồng anh Nam có 4 người con đều đang còn nhỏ dại, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Anh Nam có tiền sử mắc bệnh động kinh, vợ không được nhanh nhẹn như người khác. Vì không có việc làm ổn định, cuộc sống khó khăn nên hàng ngày cả nhà phải mò cua, bắt ốc về bán để mưu sinh qua ngày.

Hiện, chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể anh Nam cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast