Khánh thành bia tưởng niệm 12 nạn nhân bị bom Mỹ sát hại tại Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/6, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với xã Bùi Xá (Đức Thọ) tổ chức lễ khánh thành bia tưởng niệm 12 nạn nhân đã hy sinh trong trận bom kho Mí, Bùi Xá, ngày 18/6/1972.

Khánh thành bia tưởng niệm 12 nạn nhân bị bom Mỹ sát hại tại Đức Thọ

Bia tưởng niệm mang biểu tượng lá lúa đặt trên 1/2 quả bom cắm xuống đất

Bia tưởng niệm kho Mí là công trình để tri ân quá khứ, tưởng nhớ những người dân địa phương tử vong trong trận đánh bom kinh hoàng ở làng Hạ Tứ (Bùi Xá, Đức Thọ) vào năm 1972.

Trong quá trình thi công, công trình Bia tưởng niệm Kho Mí đã nhận được nhiều sự trợ giúp của các tổ chức có liên quan và nguồn đóng góp của các gia đình nạn nhân, sự ủng hộ công đức của con em Bùi Xá trong và ngoài nước. Tổng kinh phí huy động được đến thời điểm hiện tại gần 200 triệu đồng. Bia tưởng niệm được đặt tại khu vực Kho Mí trước đây, với diện tích khoảng 100 m2.

Khánh thành bia tưởng niệm 12 nạn nhân bị bom Mỹ sát hại tại Đức Thọ

Các đại biểu cắt băng khánh thành...

Khánh thành bia tưởng niệm 12 nạn nhân bị bom Mỹ sát hại tại Đức Thọ

...và dâng hương tại bia tưởng niệm

Tối ngày 18/6/1972 (tức mồng 8/5/ Nhâm Tý), trong lúc đội thanh niên xung kích của Đội 2- Hợp tác xã Long Thành đang tuốt lúa ở kho Mí, máy bay địch đã ném bom làm 12 người tử vong và nhiều người khác bị thương, trong đó hầu hết tuổi đời hãy còn rất trẻ (16- 22 tuổi). Cuối năm 2016, gia đình các nạn nhân đã có bản kiến nghị và được chính quyền các cấp đồng ý cho xây dựng Bia tưởng niệm kho Mí bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Công trình được khởi công xây dựng và khánh thành vào dịp kỷ niệm 46 năm ngày mất các nạn nhân.

Tin liên quan:

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast