Trao 50 triệu đồng giúp hộ khó khăn ở vùng sâu huyện Kỳ Anh xây nhà ở kiên cố

(Baohatinh.vn) - Tập thể Lớp Cao cấp Lý luận chính trị K70.B29 (học tại Trường Chính trị Trần Phú - Hà Tĩnh) mong muốn cùng chính quyền địa phương giúp gia cảnh khó khăn ở xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hiện thực ước mơ được sống trong ngôi nhà kiên cố.

Trao 50 triệu đồng giúp hộ khó khăn ở vùng sâu huyện Kỳ Anh xây nhà ở kiên cố

Đại diện tập thể Lớp Cao cấp Lý luận chính trị K70.B29 cùng chính quyền địa phương trao hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Vịnh.

Chung tay cùng cộng đồng xây nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Lớp Cao cấp Lý luận chính trị K70.B29 vừa tổ chức đoàn công tác về xã Kỳ Lạc trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Vịnh (SN 1945, ở thôn Lạc Minh), có hoàn cảnh rất khó khăn.

Đây là số tiền do các học viên trong lớp quyên góp hỗ trợ.

Ông Phan Hoàng Trường - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc cho biết, bà Vịnh bị mù 30 năm nay, chồng mất khá lâu. Bà Vịnh có 5 người con đều đã lập gia đình và sinh sống trên địa bàn nhưng hoàn cảnh khó khăn nên không giúp đỡ được gì nhiều. Hiện tại, bà Vinh đang ở với người con trai út trong một ngôi nhà tạm bợ.

"Cùng với sự hỗ trợ của Lớp Cao cấp Lý luận chính trị K70.B29, chính quyền xã sẽ tiếp tục kêu gọi, vận động bà con làng xóm cùng thân nhân hỗ trợ, đóng góp tiền để sớm khởi công xây dựng 1 căn nhà kiên cố cho bà Vịnh trên diện tích hơn 60m2, trị giá hơn 100 triệu đồng.

Quá trình xây dựng, thôn sẽ huy động nhân lực tham gia hỗ trợ ngày công. Sau khi hoàn thành, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ trang bị thêm các đồ dùng phục vụ sinh hoạt", Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc nói thêm.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast