Có nhà kiên cố tránh bão lũ, người dân Kỳ Anh mừng rơi nước mắt

(Baohatinh.vn) - Không còn phải lo đi sơ tán khi bão lũ về là niềm hạnh phúc của những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khi làm chủ ngôi nhà kiên cố nhờ sự quan tâm của tỉnh và cộng đồng.

Video: Người dân và lãnh đạo huyện Kỳ Anh nói về việc thực hiện Quyết định 22 của tỉnh.

Khi “khoe” với chúng tôi về ngôi nhà trong mơ đang được xây dựng ngay cạnh ngôi nhà cũ nát của mình, bà Lê Thị Yến (SN 1958, thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng) đã không cầm được nước mắt. Bà khóc vì hạnh phúc bởi lần đầu tiên trong đời được sở hữu ngôi nhà xây kiên cố; khóc vì cảm nhận sâu sắc được tình yêu thương, đùm bọc của cả cộng đồng dành cho những mảnh đời khó khăn.

Là hộ nghèo, chồng mất sớm, bà Yến một mình nuôi 4 người con. Gần đây, các con lập gia đình ra ở riêng, hoàn cảnh khó khăn, một mình bà sống trong căn nhà tranh dột nát tạm bợ, mỗi khi có bão lũ là phải gói ghém đồ đạc đi sơ tán.

Có nhà kiên cố tránh bão lũ, người dân Kỳ Anh mừng rơi nước mắt

Bà Lê Thị Yến vui sướng bên ngôi nhà mơ ước của mình đang được xây dựng.

Đã nhiều lần bà nằm trong diện được hỗ trợ làm nhà ở từ các nguồn chính sách nhưng với số tiền hỗ trợ vài ba chục triệu, bà không có tiền góp thêm để làm nên thôi. Lần này, với số tiền 70 triệu đồng, cùng sự chung tay giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh em, làng xóm, một ngôi nhà mơ ước với tổng kinh phí 90 triệu đồng đang dần được hình thành.

Bà Yến rưng rưng chia sẻ: “Nếu không có sự hỗ trợ này thì đến cuối đời, tôi cũng sẽ không bao giờ có ngôi nhà thực sự để ở. Cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn mọi người đã cho tôi một ngôi nhà để sinh sống tuổi già. Mùa mưa năm nay tôi không phải nơm nớp chạy lũ nữa…”

Có nhà kiên cố tránh bão lũ, người dân Kỳ Anh mừng rơi nước mắt

“Ngôi nhà 22” của bệnh binh Nguyễn Lương Hiền đang vào giai đoạn hoàn thiện.

Cùng chung niềm hạnh phúc đó, gia đình ông Nguyễn Lương Hiền, một bệnh binh thường xuyên đau ốm ở thôn Tiến Thượng (Kỳ Thượng) cũng đang gấp rút hoàn thành ngôi nhà mơ ước của mình.

Ông Hiền cho biết, gia đình các con ra ở riêng cũng rất khó khăn, nhiều lần bàn bạc đóng góp để xây nhà cho bố mẹ nhưng không đủ. Nay được hỗ trợ số tiền lớn (70 triệu đồng) từ tỉnh (Quyết định 22, ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh, trú bão lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai có khó khăn về nhà ở của tỉnh” - PV), vợ chồng tôi quyết định huy động thêm để làm ngôi nhà khang trang, an hưởng tuổi già.

Có nhà kiên cố tránh bão lũ, người dân Kỳ Anh mừng rơi nước mắt

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Ngọ, thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn cũng chuẩn bị hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tại xã Kỳ Văn, lần hỗ trợ này, 9 hộ được thụ hưởng chính sách đều là những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến thời điểm này, xã có 6/9 nhà đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn Nguyễn Tiến Điền phấn khởi: Với điều kiện nguồn kinh phí địa phương hạn hẹp, chính sách hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định 22 của tỉnh đã giúp Kỳ Văn giải quyết được một phần quan trọng về vấn đề an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ, đồng thời củng cố thêm tiêu chí nhà ở trong xây dựng NTM.

Có nhà kiên cố tránh bão lũ, người dân Kỳ Anh mừng rơi nước mắt

Lãnh đạo xã Kỳ Văn chia sẻ niềm vui với các hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà mới.

Vì vậy, xã quyết tâm tranh thủ đến mức cao nhất chính sách của tỉnh, đồng thời huy động nội lực để làm nhà ở cho người dân. Bên cạnh rà việc soát, đánh giá chính xác đối tượng thụ hưởng, tư vấn xây dựng nhà với quy mô hợp lý, trong quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền xã luôn bám sát động viên, hướng dẫn gia đình và các kíp thợ làm đúng thiết kế, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

Đợt hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo và nhà tránh lũ theo Quyết định 22 của tỉnh lần này, trong số 100 nhà được đề xuất hỗ trợ trong giai đoạn 1, huyện Kỳ Anh hiện có trên 90 nhà đã và đang được xây dựng, nhiều nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 10 nhà còn lại sẽ được khởi công trong đầu tháng 4.

Có nhà kiên cố tránh bão lũ, người dân Kỳ Anh mừng rơi nước mắt

Các tốp thợ ở xã Kỳ Văn tập trung đẩy nhanh tiến độ công trình để bà con sớm được ở trong ngôi nhà mới.

Đón nhận và triển khai chính sách nhân văn này, huyện Kỳ Anh đã có những bước đi rất bài bản, căn cơ nhằm phát huy cao nhất giá trị gói hỗ trợ của tỉnh.

Bà Dương Thị Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh khẳng định, chưa bao giờ có nguồn chính sách với mức hỗ trợ lớn và thủ tục đơn giản như Quyết định 22. Là một huyện nghèo, người dân còn gặp nhiều khó khăn, chúng tôi xác định không chỉ là cơ hội của người nghèo mà đây còn là cơ hội của địa phương trong chỉ đạo thực hiện tiêu chí nhà ở.

Thực hiện theo phương châm “chậm mà chắc”, huyện đã bố trí nhiều đoàn phối hợp với các địa phương đến từng hộ dân. Cùng với tiến hành rà soát, lên danh sách các hộ được hỗ trợ, các thành viên đoàn đã cùng gia đình bàn bạc, lên phương án chi tiết về quy mô, thiết kế nhà ở trên cơ sở phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình và đặc điểm của địa phương. Nhờ đó, việc xây dựng được triển khai đồng loạt tại các địa phương.

Có nhà kiên cố tránh bão lũ, người dân Kỳ Anh mừng rơi nước mắt

Quyết định 22 còn là cơ hội của các địa phương trong thực hiện tiêu chí nhà ở.

Điều đáng ghi nhận là chính sách nhân văn của tỉnh đã thực sự thấm sâu và tạo được sự cộng hưởng tích cực trong cộng đồng. “Nhà ở 22” triển khai xây dựng đã huy động được sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương, của bà con, làng xóm; mỗi người một việc để giảm thiểu chi phí. Ngay cả các kíp thợ xây dựng cũng sẵn sàng giúp đỡ các gia đình ngày công và tập trung thi công nhanh nhất để người nghèo sớm có nhà ở.

"Không chỉ giúp các hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh tìm lại cuộc sống, hòa nhập xã hội; những ngôi nhà mới mang tên “Nhà 22” ra đời trên địa bàn Kỳ Anh đã khẳng định được tính cố kết cộng đồng sâu sắc, đặc biệt là thể hiện rõ quan điểm của tỉnh ta là “Không để ai bị bỏ lại phía sau” - bà Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho biết.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Một mùa kỷ niệm, muôn điều gửi trao

Một mùa kỷ niệm, muôn điều gửi trao

Những ngày tháng 6, cùng với cả nước, các cơ quan báo chí Hà Tĩnh đã có dấu ấn đẹp với chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam trang trọng, ý nghĩa.
Bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp khi tác nghiệp tại sự kiện lớn

Bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp khi tác nghiệp tại sự kiện lớn

Các sự kiện lớn ở Hà Tĩnh luôn được các nhà báo, phóng viên chuyển tải một cách đầy đủ, kịp thời, sinh động, góp phần mang đến thành công lớn và lan tỏa giá trị các sự kiện. Với họ, đó không chỉ là vinh dự mà còn là thử thách lớn lao, đòi hỏi phải thực sự bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp.
[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời thu hút thêm người tham gia BHXH.
Độc đáo đội kèn đồng của nông dân Yên Hòa

Độc đáo đội kèn đồng của nông dân Yên Hòa

Những người nông dân ở xã Yên Hoà, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chưa hề được đào tạo, chưa biết một nốt nhạc, sau một thời gian tập luyện, họ đã có thể sử dụng nhiều nhạc cụ khác nhau.
Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

20 năm dạy học, cô Trần Thị Cảnh Thuần - giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã để lại nhiều dấu ấn, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác.
Ô nhiễm môi trường từ lò giết mổ gia súc tập trung

Ô nhiễm môi trường từ lò giết mổ gia súc tập trung

Xây dựng lò giết mổ tập trung là một chủ trương cần thiết để hạn chế tình trạng giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư. Tuy nhiên, nếu các chủ lò giết mổ không tuân thủ nghiêm các quy định thì những mục tiêu ban đầu hướng đến lại là điều trái ngược.
“Và tôi đã đến với báo chí như thế”

“Và tôi đã đến với báo chí như thế”

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là ngày của những người làm báo chuyên nghiệp, mà còn là dịp để những người từng cầm bút, khát khao chuyển tải sự thật và cảm xúc đến với cộng đồng nhìn lại hành trình với từng dòng tin, khuôn hình.
[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo. Luật gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Sau đây là những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo vừa được thông qua.
Chuyện những người “gác cổng”

Chuyện những người “gác cổng”

Đi sớm về muộn, trăn trở với từng dòng thông tin, con số, từng chương trình truyền hình… trước khi xuất bản một bản tin, bài phóng sự, một số báo, chương trình truyền hình, đó là công việc âm thầm thường nhật của thư ký tòa soạn, biên tập viên của Báo Hà Tĩnh.
Nghề báo - nghề nguy hiểm

Nghề báo - nghề nguy hiểm

Để có những bản tin thời sự nóng hổi, những phóng sự điều tra gây chấn động, các phóng viên đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và thậm chí là sự nguy hiểm tính mạng.