Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chúc tết Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều 31/1, Đức cha Nguyễn Thái Hợp - Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng năm mới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đón tiếp đoàn.

Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chúc tết Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà

Giám mục Nguyễn Thái Hợp tặng hoa, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà

Đến thăm, chúc tết lãnh đạo Hà Tĩnh, Giám mục Nguyễn Thái Hợp bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của tỉnh nhà trong thời gian qua, trong đó nổi bật là những kết quả về tình hình kinh tế - xã hội. Sự phát triển đó cũng đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào theo đạo trong tỉnh.

Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chúc tết Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà

Giám mục Nguyễn Thái Hợp bày tỏ niềm vui mừng trước những bước phát triển của Hà Tĩnh trong năm qua

Bước sang năm mới, Giám mục Nguyễn Thái Hợp chúc Hà Tĩnh tiếp tục có thêm nhiều kết quả thành công trong năm 2019.

“Là giáo phận mới vừa được tách ra từ Giáo phận Vinh, Toà Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh sẽ nỗ lực phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển vững mạnh” - Giám mục Nguyễn Thái Hợp khẳng định.

Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh chúc tết Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh thông tin khái quát một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển của tỉnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cảm ơn những lời chúc tốt đẹp mà Giám mục Nguyễn Thái Hợp dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh.

Thông tin khái quát một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển của tỉnh trong năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chúc Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh và các linh mục, chức sắc, người dân theo đạo đón tết cổ truyền vui vẻ, đầm ấm; bày tỏ mong muốn cộng đồng người theo đạo tích cực hưởng ứng và tham gia nhiều hơn các hoạt động, phong trào của địa phương, "sống tốt đời đẹp đạo"...

Chủ đề Chào năm mới 2020

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast