Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT tại Cẩm Xuyên và Thành phố Hà Tĩnh

Đoàn ĐBQH tỉnh đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại Thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên) và Phường Thạch Quý (Thành phố Hà Tĩnh)

Sau khi nghe Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII sắp tới, đông đảo cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến. Theo đó, nhiều cử tri đã phản ánh những vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân như: giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao trong khi đầu ra của các loại sản phẩm nông nghiệp thấp, thị trường bấp bênh; thu hồi đất sản xuất ở khu vực đô thị diễn ra nhiều, đền bù thấp, ảnh hưởng đến diện tích canh tác và đời sống của nông dân; nhiều chương trình, dự án triển khai chậm tiến độ, đất thu hồi bị bỏ đất hoang hóa, cần phải cho dân canh khi chưa thực hiện; công tác quản lý đất đai còn chồng chéo, bất cập; công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai cần phải được quan tâm hơn, nhất là ở những vùng xung yếu; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cần đầu tư nhiều hơn nữa cho các thị trấn để xây dựng bộ mặt cho toàn huyện; có chính sách hỗ trợ để xây dựng đội thuyền đánh cá xa bờ….

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Phúc báo cáo với cử tri TP Hà Tĩnh nội dung, chương trình dự kiến của kỳ họp sắp tới
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Phúc báo cáo với cử tri TP Hà Tĩnh nội dung, chương trình dự kiến của kỳ họp sắp tới

Cử tri cũng đã thẳng thắn phản ánh các vấn đề trong hoạt động, điều hành của Quốc hội, Chính phủ và các cấp, các ngành như: các bộ luật được xây dựng nhiều nhưng kém hiệu quả, chưa sát đúng với tình hình, không đi vào thực tiễn cuộc sống; các đợt TXCT của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp cần bố trí thời gian hợp lý để nhân dân tham gia không ảnh hưởng đến công việc, sản xuất; tăng cường công tác quản lý trong các lĩnh vực, nhất là giá cả các loại hàng hóa và đất đai; tăng cường giám sát, chỉ đạo các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế lớn để tránh tình trạng làm ăn thua lỗ, gây thất thoát vốn như hiện nay….

Ngoài ra, cử tri ở các địa phương trên còn bày tỏ sự quan tâm đến nhiều vấn đề bức xúc khác như: thực trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, chất lượng giáo dục chậm cải thiện; sinh viên ra trường không có việc làm, không trả được tiền vay Ngân hàng Chính sách khi đi học; tình trạng mê tín dị đoan còn nhiều; chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân chưa đạt yêu cầu, chưa thu hút được bác sỹ về địa bàn công tác; chế độ người cao tuổi và lương giáo viên mầm non ngoài biên chế thấp….

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Tiến Dũng đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề cử tri cùng quan tâm. Những ý kiến cử tri phản ánh sẽ được đoàn tập hợp để trình lên Quốc hội, các cấp, các ngành hữu quan xem xét và giải quyết.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast