Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết đồng bào dân tộc Chứt

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ngày 1/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đã đến thăm, tặng quà chúc Tết đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Nữ Y, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Trọng Hải và lãnh đạo huyện Hương Khê.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết đồng bào dân tộc Chứt

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trao quà...

Tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 42 suất quà cho 42 hộ gia đình đồng bào dân tộc Chứt. Trong không khí ấm cúng, thân tình, đồng bào dân tộc Chứt bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với sự phát triển của tộc Chứt.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết đồng bào dân tộc Chứt

... cho 42 hộ gia đình đồng bào dân tộc Chứt

Chứng kiến không khí vui Tết, đón xuân và những khởi sắc trong đời sống hàng ngày của bà con, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh biểu dương Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nói chung, CBCS Đồn Biên phòng Bản Giàng nói riêng đã luôn đồng hành, giúp đỡ bà con dân tộc Chứt ổn định đời sống, làm quen với tập quán sản xuất mới.

Chủ tịch UBND tỉnh mong mong đồng bào dân tộc Chứt tích cực lao động sản xuất, chú trọng nuôi dạy con cái học tập. Đồng thời đề nghị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, chính quyền huyện Hương Khê xây dựng kế hoạch khai thác tiềm năng đất rừng giúp bà con thay đổi tập tục sản xuất, sinh hoạt để cuộc sống ổn định lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết đồng bào dân tộc Chứt

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Nguyễn Thị Nữ Y, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Trọng Hải tặng quà chúc tết CBCS Đồn Biên phòng Bản Giàng

Báo cáo Chủ tịch UBND cùng đoàn về tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an ninh biên giới dịp trước, trong và sau Tết cổ truyền, lãnh đạo Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và công tác trị an trên địa bàn biên phòng, đơn vị đã cắt cử cán bộ, chiến sỹ đến để cùng ăn, cùng ở, cùng đón Tết với dân bản. Đồng bào trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ, động viên và cùng nhau khắc phục khó khăn để đẩy mạnh sản xuất, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, vươn lên trong cuộc sống

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng đoàn đã đến tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hương Lâm. Đây là những hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết đồng bào dân tộc Chứt

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chia sẻ, động viên và tặng quà cho các con anh Đinh Văn Thức, anh Lê Văn Mạnh bị dị tật bẩm sinh...

Chia sẻ với những vất vả, thiếu thốn của các gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh mong muốn các gia đình vượt qua hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết đồng bào dân tộc Chứt

Đoàn công tác tặng quà chúc tết các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh yêu cầu chính quyền huyện Hương Khê, xã Hương lâm phải quan tâm sâu sắc giúp các hộ gia đình này nỗ lực vươn lên, tuyệt đối không để hộ nào phải thiếu đói, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

*Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công cầu Hương Thủy thuộc địa phận xã Hương Thủy (Hương Khê) và kiểm tra sản xuất rau màu vụ Đông trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết đồng bào dân tộc Chứt

Cầu Hương Thủy được thiết kế với chiều dài trên 115m, rộng 7m, tổng mức đầu tư trên 48 tỷ đồng. Khi đưa vào sử dụng, sẽ phục vụ nhu cầu đi lại cho hàng ngàn hộ dân xã Hương Thủy. Hiện, đơn vị thi công đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ 4 tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết đồng bào dân tộc Chứt

Đoàn kiểm tra sản xuất rau màu vụ Đông trên địa bàn xã Hương Thủy...

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc Tết đồng bào dân tộc Chứt

... và nói chuyện với người dân địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh biểu dương huyện Hương Khê trong việc tổ chức phát triển sản xuất, thay đổi thói quen của người dân và đề nghị trong thời gian tới, tiếp tục quan tâm sản xuất, khai thác hiệu quả quỹ đất, nâng cao đời sống nhân dân.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast