Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh: "Chỉ có khởi đầu, không có kết thúc!”

(Baohatinh.vn) - Với quan điểm “xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có khởi đầu, không có kết thúc”, từ đầu năm lại nay, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã, đang và tiếp tục ra quân xây dựng NTM, đô thị văn minh, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, khung kế hoạch đề ra.

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh: Chỉ có khởi đầu, không có kết thúc!”

Nhân dân thôn Trường Xuân, xã Thạch Đỉnh (Thạch Hà) tự nguyện phá dỡ hàng rào mở rộng đường giao thông

Với tinh thần “không ngủ quên, không thỏa mãn” trước kết quả đạt được, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, huyện Thạch Hà đã tập trung chỉ đạo các địa phương phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày ra quân xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Theo kinh nghiệm của Ban Chỉ đạo NTM huyện Thạch Hà, đây là quãng thời gian nông nhàn để huy động lực lượng tổ chức ra quân thực hiện NTM hiệu quả nhất. Quá trình thực hiện cần nêu cao vai trò của người đứng đầu, sự gương mẫu, tiên phong, nòng cốt của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Phải bám sát khung kế hoạch của xã, thôn để hoàn thiện các tiêu chí; cách làm phải phù hợp với từng địa phương...

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh: Chỉ có khởi đầu, không có kết thúc!”

Thạch Hà đã huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay giúp các địa phương xây dựng NTM

Ra quân từ đầu năm bằng tinh thần quyết tâm cao và lộ trình kế hoạch bài bản, xã Thạch Sơn (Thạch Hà) đang vượt lên điểm xuất phát thấp để dồn sức hoàn thành nhiều phần việc, tạo đà đạt chuẩn cuối năm 2019.

“Khối lượng công việc vẫn còn lớn nên chặng đường đạt chuẩn NTM đối với Thạch Sơn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, điều đáng quý là tinh thần, ý thức tự giác, đồng thuận của người dân rất cao” - Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn Đặng Hữu Diệu cho biết.

Không khí ra quân xây dựng NTM không chỉ ở các xã phấn đấu đạt chuẩn mà còn ở những xã quyết tâm đạt chuẩn nâng cao, chuẩn kiểu mẫu. Đức Hương là đơn vị dẫn đầu huyện Vũ Quang về xây dựng NTM. Song, theo Bí thư Đảng ủy xã Đức Hương Lê Văn Lợi, đạt chuẩn không đồng nghĩa với việc chỉ duy trì, mà hơn thế là phải nâng cao chất lượng NTM. Sau khi về đích, xã tiếp tục đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh: Chỉ có khởi đầu, không có kết thúc!”

Nhân dân thôn Quang Tiến, xã Đức An giúp nhau xóa bỏ vườn tạp

Thực hiện mục tiêu đó, vừa qua, 8/8 thôn ở Đức Hương đồng loạt ra quân xây dựng NTM. Chỉ trong 1 ngày, các thôn đã làm mới 1 km bồn hoa, đắp mới gần 1 km lề giao thông và trong năm, xây mới 4 vườn mẫu, cải tạo được 36/86 vườn tạp. “Đức Hương quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan đẹp trên tất cả các trục đường khu dân cư” – Bí thư Đảng ủy xã Đức Hương Lê Văn Lợi cho biết.

Với quyết tâm cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM vào cuối năm 2019, huyện Đức Thọ đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm. Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm cho biết: Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện cũng như các địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm... để phấn đấu đến hết quý II/2019, đưa 4 xã còn lại (Đức Dũng, Đức An, Đức Thanh, Liên Minh) đạt chuẩn NTM. Đồng thời chỉ đạo 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 3 xã đạt NTM kiểu mẫu. Đến cuối năm 2019 cơ bản hoàn thành các tiêu chí cấp huyện.

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh: Chỉ có khởi đầu, không có kết thúc!”

Phong trào xây dựng NTM ở xã Phù Lưu (Lộc Hà) thu hút được nhiều thành phần, lứa tuổi tham gia.

Theo báo cáo của Văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh, trong đợt ra quân xây dựng NTM đầu năm 2019, các địa phương ở Hà Tĩnh đã giải tỏa 1.617 km hành lang giao thông nông thôn, làm mới 10,63 km đường giao thông nông thôn; nạo vét và sửa chữa 2.654 km kênh mương các loại… Ngoài ra, một số địa phương đã triển khai xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa, khu thể thao thôn… Việc chỉnh trang, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu được tập trung cao. Số lượng đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu khá nhiều, đã có 630 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và 3.169 vườn đăng ký.

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh: Chỉ có khởi đầu, không có kết thúc!”

Bộ mặt nông thôn mới ở Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên)

Ông Trần Huy Oánh – Chánh Văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện khung kế hoạch. Năm 2019 này, Hà Tĩnh đặt mục tiêu có thêm ít nhất 25 xã đạt chuẩn NTM; không còn xã dưới 12 tiêu chí; có ít nhất 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thành phố Hà Tĩnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM; có thêm ít nhất 75 khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, 900 vườn mẫu đạt chuẩn.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast