Khẩn trương xây dựng, đưa chợ huyện Hương Khê vào hoạt động

(Baohatinh.vn) - Chiều 24/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng chủ trì buổi làm việc với huyện Hương Khê về công tác triển khai xây dựng chợ huyện Hương Khê.

khan truong xay dung dua cho huyen huong khe vao hoat dong

Đoàn đi khảo sát thực tế địa điểm xây dựng chợ mới

Chợ huyện Hương Khê được xây dựng tại thị trấn Hương Khê trên diện tích 5,4ha, với quy mô gồm 2 đình chính, 4 đình phụ, 3 nhà ki-ốt 2 tầng, 2 dãy ki-ốt 2 mặt, cửa hàng dịch vụ tổng hợp và một số công trình phụ trợ khác. Công trình có tổng mức đầu tư gần 141 tỷ đồng, do Công ty TNHH – TM Đức Tài làm chủ đầu tư.

Chợ huyện Hương Khê được xây dựng nhằm thay thế chợ Sơn đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu buôn bán kinh doanh của người dân Hương Khê. Dự kiến chợ sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017.

khan truong xay dung dua cho huyen huong khe vao hoat dong

Thực hiện kế hoạch xây dựng chợ huyện, từ tháng 3/2016, Hương Khê đã thành lập tiểu ban tuyên truyền, hội đồng giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường và chỉ đạo UBND thị trấn phối hợp với nhà đầu tư công bố quy hoạch chi tiết xây dựng chợ. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền để các hộ kinh doanh trong chợ Sơn về sự cần thiết phải xây dựng chợ huyện tại vị trí mới. Đến thời điểm hiện nay, nhà đầu tư, chính quyền địa phương đang gấp rút hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

khan truong xay dung dua cho huyen huong khe vao hoat dong

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn: Điạ điểm xây dựng chợ mới nằm trên sân vận động huyện được xây dựng giai đoạn 2004 – 2010 nhưng chưa bàn giao, quyết toán. Đề nghị UBND tỉnh và các sở ngành tạo điều kiện để huyện đẩy nhanh các thủ tục liên quan, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, đại diện huyện Hương Khê đã giải trình cụ thể hơn một số vấn đề trong giải phóng mặt bằng và thực hiện di dời các công trình điện trong khu vực xây dựng chợ; đề xuất một số phương án trong đền bù, giải phóng mặt bằng…

khan truong xay dung dua cho huyen huong khe vao hoat dong

Giám đốc Sở Công Thương Hoàng Văn Quảng: Từ thực tiễn cho thấy, công tác GPMB, đầu tư xây dựng và di dời chợ đặt ra không ít khó khăn. Vì vậy, cần kiên trì vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đánh giá cao trách nhiệm của huyện và chủ đầu tư trong thực hiện các bước chuẩn bị triển khai dự án. Việc hình thành một khu chợ mới, có quy mô đáp ứng là yêu cầu cấp thiết và hoàn toàn phù hợp với địa bàn huyện Hương Khê, nhất là bằng hình thức xã hội hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành liên quan, chính quyền địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư sớm triển khai dự án, phấn đấu đưa chợ huyện Hương Khê vào hoạt động vào đầu tháng 10/2017.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast