Điều động công an về xã: Chính quy hóa lực lượng

(Baohatinh.vn) - Nhằm chính quy hóa lực lượng, thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã chỉ đạo công an các địa phương tiến hành rà soát, điều động công an chính quy về làm trưởng, phó công an xã, thị trấn, góp phần giải quyết kịp thời các sự việc phát sinh ở địa bàn cơ sở.

Điều động công an về xã: Chính quy hóa lực lượng

Đại diện Công an tỉnh trao quyết định điều động cùng lúc 3 chiến sỹ về xã Thạch Điền nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Dương Huy

Thị trấn Cẩm Xuyên có 13 tổ dân phố phố, với trên 10.000 nhân khẩu, là trung tâm kinh tế, chính trị của huyện Cẩm Xuyên. Trong những năm gần đây, trên địa bàn nổi lên tình trạng trộm cắp tài sản, gây rối trật tự, đánh bạc… ảnh hưởng xấu đến ANTT ở địa phương. Trước tình hình đó, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành khảo sát, bố trí Đại úy Nguyễn Nhật Khánh và Đại úy Nguyễn Đình Tình, là 2 cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực về làm trưởng, phó Công an thị trấn.

Nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm, vận động, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. 3 tháng sau khi xuống thị trấn, các đồng chí đã cùng lực lượng công an viên trực tiếp giải quyết dứt điểm 10 vụ việc, xử phạt hành chính 12 trường hợp; tiến hành giải tỏa, dẹp bỏ các vi phạm hành lang ATGT; giải quyết nhanh gọn nhu cầu của người dân về các thủ tục hành chính như: Cấp chứng minh nhân dân, cấp đổi hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng…

Được biết, ngoài thị trấn Cẩm Xuyên, xã Cẩm Trung cũng đã có trưởng công an xã là công an chính quy do Công an huyện điều động về. Nhờ được đào tạo cơ bản, với những kinh nghiệm đã được tích lũy trong quá trình công tác nên tình hình, vụ việc xảy ra trên địa bàn đều được tiếp nhận, xử lý một cách nhanh gọn, kịp thời. Đồng thời, chỉ đạo đội ngũ công an viên hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả trong công tác nắm tình hình cũng như giải quyết các vụ việc xẩy ra tại cơ sở.

Điều động công an về xã: Chính quy hóa lực lượng

Đại úy Nguyễn Nhật Khánh - Trưởng Công an thị trấn Cẩm Xuyên thường xuyên cùng công an viên xuống cơ sở động viên người dân nêu cao tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm.

Trung tá Dương Đình Quang, Phó Trưởng công an huyện Cẩm Xuyên nhận xét: “Việc bố trí lực lượng công an chính quy về tại các xã trọng điểm, phức tạp là một giải pháp quan trọng, góp phần làm chuyển biến công tác bảo đảm ANTT ở địa phương. Thực tế cho thấy, khi triển khai đưa lực lượng công an chính quy về giữ chức trưởng, phó công an xã, thị trấn thì những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý thông tin, thu thập chứng cứ các vụ việc, lấy lời khai các đối tượng đã được tháo gỡ…”.

Được biết, hiện nay, ngoài huyện Cẩm Xuyên là đơn vị đi đầu trong việc thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, các huyện Thạch Hà, Can Lộc cũng đã triển khai. Đại tá Trần Sinh Tố - Trưởng Công an huyện Can Lộc cho biết, ngày 6/6 vừa qua, đơn vị đã điều động Thượng úy Nguyễn Tiến Trang về giữ chức Trưởng Công an xã Thiên Lộc – một địa bàn trọng điểm, khá phức tạp về ANTT.

Còn tại Thạch Hà, Công an huyện cũng vừa điều động một lúc 3 đồng chí về xã Thạch Điền nhận nhiệm vụ mới, gồm: Đại úy Nguyễn Quang Hưng đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, Thượng úy Nguyễn Phi Long đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã, Trung úy Nguyễn Trung Đức đảm nhiệm chức danh công an viên thường trực.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, từ nay đến 2021, đơn vị sẽ phối hợp với các ngành, địa phương liên quan thực hiện việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh phó, trưởng công an tại các xã trọng điểm về ANTT. Bên cạnh đó kiện toàn, sắp xếp vị trí, chức danh phù hợp đối với các đồng chí đang làm trưởng công xã. Qua đó, khắc phục tình trạng biến động, hạn chế năng lực của công an xã bán chuyên trách, bảo đảm tính ổn định của lực lượng thường trực chiến đấu ở xã, thị trấn, xây dựng lực lượng công an xã theo hướng tiến lên chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast