“Cô gái thép” Thanh Vũ lan tỏa tinh thần thể thao tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thanh Vũ - nữ vận động viên vừa vô địch thế giới 3 môn phối hợp khắc nghiệt nhất hành tinh đã có những chia sẻ về hành trình vượt qua bản thân và kêu gọi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống.

“Cô gái thép” Thanh Vũ lan tỏa tinh thần thể thao tại Hà Tĩnh

Trên hành trình “4.7” đạp xe xuyên Việt từ Trà Cổ (Quảng Ninh) đến mũi Cà Mau, chiều 27/3, VĐV Thanh Vũ (tên thật là Vũ Phương Thanh, quê TP Hà Nội) đã có điểm dừng chân tại quảng trường TP Hà Tĩnh để cùng chia sẻ về niềm đam mê thể thao cũng như lan tỏa tinh thần giảm rác thải nhựa “Vì Việt Nam phát triển bền vững”.

“Cô gái thép” Thanh Vũ lan tỏa tinh thần thể thao tại Hà Tĩnh

“Cô gái thép” đã có những chia sẻ thú vị về hành trình từ bỏ con đường bằng phẳng để thực hiện đam mê, từ bỏ một công việc ổn định để tìm đến những cuộc thi, thử thách đòi hỏi sự bền bỉ, ý chí của các môn thể thao thể thao sức bền. Đặc biệt là hành trình hoàn thành siêu thử thách bơi 38 km, đạp xe 1.800 km và chạy 422 km tại giải Ultra Triathlon World Championship (còn gọi là Swiss Ultra) ở Thụy Sĩ. “Hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu từ những bước chân đầu tiên” - nữ VĐV nhấn mạnh.

“Cô gái thép” Thanh Vũ lan tỏa tinh thần thể thao tại Hà Tĩnh

Cũng trong buổi giao lưu, Thanh Vũ đã lan tỏa những câu chuyện thiết thực tới mọi người về mục đích tốt đẹp khi giảm thiểu, thu gom, tái chế rác thải nhựa và mong muốn cùng người người dân Hà Tĩnh chung tay hành động bảo vệ môi trường, vì sự phát triển bền vững.

“Cô gái thép” Thanh Vũ lan tỏa tinh thần thể thao tại Hà Tĩnh

Những người yêu thể thao Hà Tĩnh và Thanh Vũ đã cùng trao nhau những món quà lưu niệm.

“Cô gái thép” Thanh Vũ lan tỏa tinh thần thể thao tại Hà Tĩnh

Thanh Vũ đã cùng chạy bộ, đạp xe với người dân Hà Tĩnh, những người yêu thích thể thao đặc biệt là các môn điền kinh...

“Cô gái thép” Thanh Vũ lan tỏa tinh thần thể thao tại Hà Tĩnh

...để cùng lan tỏa lối sống tích cực, lành mạnh tới toàn xã hội.

Vũ Phương Thanh (Thanh Vũ) đã hoàn thành siêu thử thách bơi 38 km, đạp xe 1.800 km và chạy 422 km tại giải Ultra Triathlon World Championship (còn gọi là Swiss Ultra) ở Thụy Sĩ với thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây 9 (gần 14 ngày), nhanh hơn người đứng thứ 2 khoảng 11 giờ.

Nữ VĐV khởi đầu hành trình đạp xe xuyên Việt từ Trà Cổ đến mũi Cà Mau từ ngày 19/3/2023 với thông điệp “Chung tay giảm thiểu, thu gom và tái chế rác thải nhựa - Vì Việt Nam phát triển bền vững".

Hành trình đi qua 28 tỉnh, thành phố ven biển và thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động ý nghĩa như khuyến khích rèn luyện thể thao, kêu gọi giảm thải rác nhựa rò rỉ ra môi trường, phân loại rác tại nguồn và những buổi chia sẻ về lối sống khỏe và bền vững, với mục tiêu sẽ thu gom được 47 tấn rác thải nhựa để đưa về các nhà máy tái chế sau khi hoàn thành hành trình.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast