Góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống

Hòa chung không khí thi đua của tuổi trẻ toàn tỉnh hướng về kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2013) và 45 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2013), hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2013 do Tỉnh đoàn tổ chức diễn ra hết sức sôi nổi, hào hứng và ý nghĩa.

Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2013

Sau hơn 2 tháng triển khai, hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh hưởng ứng tích cực, mạnh mẽ. Tinh thần luyện tập say mê của ĐVTN tại các cơ sở đoàn đã tạo được bầu không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết. Mặc dù có những khó khăn trong việc sắp xếp thời gian cũng như điều kiện cơ sở vật chất nhưng nhiều đơn vị đã nỗ lực tập trung và chỉ đạo sát sao để tổ chức tốt hội thi ở cơ sở. Tiêu biểu là đơn vị: Kỳ Anh, Hương Sơn, Hương Khê, Can Lộc, TP Hà Tĩnh, Công an tỉnh, Khối Doanh nghiệp... Đặc biệt, nhiều đơn vị đã sáng tạo, phối hợp với các ban, ngành liên quan, dành thời gian thỏa đáng để tổ chức công diễn, trao giải, đồng thời phát động rầm rộ chương trình “Tô thắm màu cờ Tổ quốc” vì biển đảo quê hương, thu hút đông đảo ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia…

Tiết mục "Tổ quốc tôi chưa bao giờ đẹp thế" của Huyện đoàn Đức Thọ". Ảnh: Nam Giang
Tiết mục "Tổ quốc tôi chưa bao giờ đẹp thế" của Huyện đoàn Đức Thọ". Ảnh: Nam Giang

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Xuân Hùng cho biết: “Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2013 là một trong những hoạt động nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ quần chúng trong thanh thiếu niên, nhất là cơ sở; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thông qua hội thi nhằm động viên, khích lệ ĐVTN Hà Tĩnh hát về những ca khúc cách mạng, ca ngợi truyền thống đấu tranh của dân tộc, về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đặc biệt là huyền thoại 45 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc lịch sử. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ Hà Tĩnh hôm nay đối với truyền thống vẻ vang của dân tộc, tạo điều kiện cho các đơn vị có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm, tiếp tục phát huy lực lượng tuyên truyền trong các hoạt động của Đoàn ở cơ sở, phát hiện và giới thiệu những tài năng văn nghệ bổ sung nguồn lực cho phong trào”.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư kỹ lưỡng, 17 đơn vị huyện, thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tham gia chung kết hội thi đã mang đến 51 tiết mục gồm nhiều thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca, hát múa…; thể hiện sự đa dạng về phong trào trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở và tình yêu quê hương, đất nước của tuổi trẻ tỉnh nhà. Đặc biệt, ấn tượng sâu sắc nhất là tinh thần đoàn kết, học hỏi, sự đầu tư, tìm tòi, sáng tạo của các đội về dự. Sự đầu tư về trang phục, đạo cụ và minh họa phù hợp với từng nội dung của ca khúc, thể hiện cách phối bè ở thể loại song, tốp, hợp ca… đã có sức lan tỏa, lôi cuốn, tạo khí thế tươi trẻ với công chúng.

Thí sinh Văn Sang đến từ Huyện đoàn Kỳ Anh đạt giải thưởng giọng hát đơn ca hay nhất chia sẻ: “Hội thi thể hiện tính chuyên nghiệp cao ở tất cả các đội về tham dự. Có tham gia hội thi mới thấy sự đa dạng trong cách tuyên truyền của các cơ sở đoàn. Từ các tiết mục tham dự hội thi, các đội đã đem đến cho khán giả giá trị thực của tác phẩm và hơn hết, chúng ta hiểu hơn về một thời khói lửa chiến tranh đã đi qua”.

Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng 2013 là dịp tuổi trẻ Hà Tĩnh khẳng định sự trân trọng và yêu mến dòng nhạc truyền thống cách mạng, những bài hát đã một thời nâng bước hàng triệu thanh niên Việt Nam lên đường ra trận để bảo vệ Tổ quốc. Các tuyên truyền viên - ĐVTN đã góp phần làm sống lại bản sắc, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Sau hơn 2 tháng triển khai, hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng được các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh hưởng ứng tích cực, mạnh mẽ. Tinh thần luyện tập say mê của ĐVTN tại các cơ sở đoàn đã tạo được bầu không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết. Mặc dù có những khó khăn trong việc sắp xếp thời gian cũng như điều kiện cơ sở vật chất nhưng nhiều đơn vị đã nỗ lực tập trung và chỉ đạo sát sao để tổ chức tốt hội thi ở cơ sở. Tiêu biểu là đơn vị: Kỳ Anh, Hương Sơn, Hương Khê, Can Lộc, TP Hà Tĩnh, Công an tỉnh, Khối Doanh nghiệp... Đặc biệt, nhiều đơn vị đã sáng tạo, phối hợp với các ban, ngành liên quan, dành thời gian thỏa đáng để tổ chức công diễn, trao giải, đồng thời phát động rầm rộ chương trình “Tô thắm màu cờ Tổ quốc” vì biển đảo quê hương, thu hút đông đảo ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa trao giải nhất cho Huyện đoàn Đức Thọ. Ảnh: NG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa trao giải nhất cho Huyện đoàn Đức Thọ. Ảnh: NG

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Xuân Hùng cho biết: “Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2013 là một trong những hoạt động nhằm tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ quần chúng trong thanh thiếu niên, nhất là cơ sở; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thông qua hội thi nhằm động viên, khích lệ ĐVTN Hà Tĩnh hát về những ca khúc cách mạng, ca ngợi truyền thống đấu tranh của dân tộc, về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đặc biệt là huyền thoại 45 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc lịch sử. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ Hà Tĩnh hôm nay đối với truyền thống vẻ vang của dân tộc, tạo điều kiện cho các đơn vị có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm, tiếp tục phát huy lực lượng tuyên truyền trong các hoạt động của Đoàn ở cơ sở, phát hiện và giới thiệu những tài năng văn nghệ bổ sung nguồn lực cho phong trào”.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư kỹ lưỡng, 17 đơn vị huyện, thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tham gia chung kết hội thi đã mang đến 51 tiết mục gồm nhiều thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca, hát múa…; thể hiện sự đa dạng về phong trào trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở và tình yêu quê hương, đất nước của tuổi trẻ tỉnh nhà. Đặc biệt, ấn tượng sâu sắc nhất là tinh thần đoàn kết, học hỏi, sự đầu tư, tìm tòi, sáng tạo của các đội về dự. Sự đầu tư về trang phục, đạo cụ và minh họa phù hợp với từng nội dung của ca khúc, thể hiện cách phối bè ở thể loại song, tốp, hợp ca… đã có sức lan tỏa, lôi cuốn, tạo khí thế tươi trẻ với công chúng. Kết thúc hội thi, BTC đã trao giải nhất cho Huyện đoàn Đức Thọ, giải nhì cho Đoàn khối các cơ quan tỉnh và Đoàn thanh niên Công an Hà Tĩnh cùng 3 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các đơn vị khác.

Thí sinh Văn Sang đến từ Huyện đoàn Kỳ Anh đạt giải thưởng giọng hát đơn ca hay nhất chia sẻ: “Hội thi thể hiện tính chuyên nghiệp cao ở tất cả các đội về tham dự. Có tham gia hội thi mới thấy sự đa dạng trong cách tuyên truyền của các cơ sở đoàn. Từ các tiết mục tham dự hội thi, các đội đã đem đến cho khán giả giá trị thực của tác phẩm và hơn hết, chúng ta hiểu hơn về một thời khói lửa chiến tranh đã đi qua”.

Hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng 2013 là dịp tuổi trẻ Hà Tĩnh khẳng định sự trân trọng và yêu mến dòng nhạc truyền thống cách mạng, những bài hát đã một thời nâng bước hàng triệu thanh niên Việt Nam lên đường ra trận để bảo vệ Tổ quốc. Các tuyên truyền viên - ĐVTN đã góp phần làm sống lại bản sắc, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast