Lấy ý kiến nhân dân Hà Tĩnh công nhận 16 người hoạt động cách mạng

(Baohatinh.vn) - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa lập danh sách trích ngang 16 hồ sơ người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đã hy sinh, từ trần để nhân dân tham gia ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định công nhận.

Lấy ý kiến nhân dân Hà Tĩnh công nhận 16 người hoạt động cách mạng

Trong số này có 12 người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hy sinh, từ trần gồm: Phan Ngọc Bá (bí danh Mộ Ái Quốc), SN 1907, quê xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê; Hồ Sỹ Dinh (tên khác Hồ Sĩ Dinh), SN 1915, quê xã Hà Linh, huyện Hương Khê; Nguyễn Thị Năm, SN 1910, quê xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc; Phan Tính, SN 1914, quê xã Quang Lộc, huyện Can Lộc; Đặng Cúc, SN 1913, quê xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà;

Lê Anh Hiền, SN 1923, quê xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà; Nguyễn Danh Tục, SN 1920, quê xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà; Nguyễn Miên, SN 1906, quê xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà; Đậu Sở, SN 1871, quê xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà; Trần Liêu, SN 1914, quê xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà; Trần Thị Thản (bí danh Trần Thị Ngôn), SN 1893, quê xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn; Lê Đức, SN 1886, quê xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà.

Chi tiết 12 người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hy sinh, từ trần mời xemtại đây.

4 người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đã hy sinh, từ trần gồm: Lê Phương (bí danh Đặng Hậu Lộc), SN 1912, quê xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê; Nguyễn Chi (bí danh Nguyễn Vân), SN 1899, quê xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê; Bùi Hoằng, SN 1910, quê xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê; Đinh Sỹ Nam (bí danh Lam Sơn), SN 1927, xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ.

Chi tiết 4 người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đã hy sinh, từ trần mời xem tại đây.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast