Mở diễn đàn, Công an thị xã Hồng Lĩnh "lắng nghe" hàng trăm ý kiến nhân dân

(Baohatinh.vn) - Diễn đàn “Công an thị xã lắng nghe ý kiến nhân dân” được thực hiện tốt trong 3 năm qua đã trở thành cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) với nhân dân.

Mở diễn đàn, Công an thị xã Hồng Lĩnh “lắng nghe” hàng trăm ý kiến nhân dân

Công an thị xã Hồng Lĩnh tổ chức diễn đàn “Công an thị xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” tại phường Đậu Liêu...

Ðến nay, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức gần 20 diễn đàn tại tất cả các phường, xã trên địa bàn, thu hút hơn 2.000 lượt người dân tham gia với hàng trăm ý kiến góp ý trực tiếp, tạo sự trao đổi dân chủ thẳng thắn, tôn trọng, lắng nghe nhân dân của lực lượng công an.

Đầu tháng 6, Công an thị xã Hồng Lĩnh tổ chức diễn đàn “Công an thị xã lắng nghe ý kiến của nhân dân” tại phường Đậu Liêu. Có 9 ý kiến góp ý, kiến nghị của nhân dân phường Đậu Liêu đối với Công an thị xã Hồng Lĩnh nói chung và Công an phường Đậu Liêu nói riêng liên quan đến trật tự an toàn giao thông, hoạt động trộm cắp, tệ nạn chích hút ma túy…

Mở diễn đàn, Công an thị xã Hồng Lĩnh “lắng nghe” hàng trăm ý kiến nhân dân

Tại các diễn đàn, nhân dân đã thẳng thắn góp ý, kiến nghị

Tiếp thu các ý kiến đó, lãnh đạo Công an thị xã Hồng Lĩnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, xử lý các đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy.

Cụ thể, ngày 2/6/2019, tại tổ dân phố 3, phường Đậu Liêu, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Lạc có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu được tang vật gồm: 56,1494 gram heroin và 9,3380 gram methamphetamine; 1 xe mô tô; 1 điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan.

Qua khai thác, đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực cửa khẩu của tỉnh Nghệ An với giá 25 triệu rồi mang vào Hà Tĩnh tiêu thụ thì bị phát hiện.

Mở diễn đàn, Công an thị xã Hồng Lĩnh “lắng nghe” hàng trăm ý kiến nhân dân

Bên cạnh việc góp ý, kiến nghị tại diễn đàn, cảnh sát khu vực cũng thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với nhân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. (Trong ảnh: Thượng úy Phan Văn Công, Công an phường Đậu Liêu gặp gỡ, trao đổi với nhân dân Tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu)

Ông Bùi Văn Ánh - Tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu chia sẻ, việc công an thị xã tổ chức “Diễn đàn công an thị xã lắng nghe ý kiến nhân dân” là nơi để bà con bày tỏ ý kiến, bày tỏ nguyện vọng, cung cấp thông tin hữu ích giúp lực lượng công an làm tốt công việc được giao. Khi có việc phát sinh, bà con chỉ cần gọi điện thông báo, lực lượng công an phường, thị xã có mặt ngay để giải quyết, tạo niềm tin cho nhân dân.

Thời gian tới, ông cũng mong lực lượng Công an thị xã tiếp tục tổ chức các diễn đàn như vậy để tạo sự gần gũi, gắn bó mật thiết giữa nhân dân và lực lượng công an.

Trung tá Phan Thanh Hải - Phó trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Ðể diễn đàn thu hút đông người dân tham gia đóng góp ý kiến, chính quyền địa phương thông báo cho người dân về thời gian tổ chức trước đó 5-10 ngày.

Mở diễn đàn, Công an thị xã Hồng Lĩnh “lắng nghe” hàng trăm ý kiến nhân dân

Lắng nghe ý kiến góp ý, phản ánh của nhân dân là kênh thông tin quan trọng để lực lượng công an nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao

Từ các diễn đàn cho thấy, lĩnh vực người dân đóng góp nhiều cho lực lượng công an là các thủ tục hành chính về giải quyết nhân, hộ khẩu và các vấn đề an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông... Những thắc mắc, đóng góp, kiến nghị của người dân đều được công an, chính quyền địa phương giải đáp ngay tại diễn đàn, nếu lĩnh vực nào liên quan đến những đơn vị khác, Công an thị xã sẽ trả lời bằng văn bản gửi tới người dân sau diễn đàn.

Thời gian tới, Công an thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục mở rộng các diễn đàn để gần dân, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Tại các diễn đàn, Công an thị xã sẽ đặt thùng phiếu tố giác tội phạm để đảm bảo bí mật cho người dân trong việc thông tin, tố giác tội phạm. Đồng thời, tiếp tục tăng cường lực lượng về cơ sở, bám địa bàn, nắm tình hình, liên tục mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm nhằm giữ vững bình yên cho nhân dân.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast