Phá chuyên án xe máy, bắt 4 đối tượng

Thượng tá Nguyễn Công Hiền - Trưởng Công an Thành phố Hà Tĩnh cho biết: Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội vừa phá chuyên án trộm cắp xe máy, bắt 4 đối tượng, thu hồi 7 xe máy.

Các đối tượng: Hữu, Khoái, Hùng

Theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an Thành phố, từ đầu năm lại nay trên địa bàn Thành phố liên tục xẩy ra các vụ mất cắp xe máy (mỗi tuần 6 đến 7 chiếc), thời gian mất tập trung vào 19 đến 20 giờ tối. Trước tình hình đó Công an Thành phố đã lập án đấu tranh với loại đối tượng này, các trinh sát được chia thành nhiều mũi, mật phục, bám sát ở các địa bàn mà đối tượng có thể lợi dụng họat động.

Vào lúc 21 giờ ngày 23/03/2010 khi các trinh sát đang tuần tra trên đường Nguyễn Du phát hiện 3 thanh niên đi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn, trinh sát liền tiếp cận thì các đối tượng này vù ga bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã điều tra, xác minh làm rõ được đối tượng trên và tiến hành bắt giữ 4 đối tượng, đó là: Hoàng Văn Minh, sinh 1981 (cầm đầu); Phan Văn Hữu, sinh 1972; Nguyễn Văn Giang, sinh 1981 đều quê ở xã Thạch Xuân (Thạch Hà); Ngô Đức Khôi, sinh 1984 ở Đức Hòa- Đức Thọ.

Bọn chúng khai nhận, từ đầu năm lại nay đã cùng nhau gây ra hàng chục vụ trộm trên địa bàn Thành phố và các địa bàn phụ cận, lấy được 15 xe máy. Để thực hiện trọt lọt các vụ trộm trên bọn chúng thường xuyên dùng xe máy đi khắp địa bàn Thành phố, nhất là ở khu vực vắng người, khi phát hiện "mồi" bọn chúng liền sử dụng đồ nghề phá khóa rồi tẩu thóat. Sau khi trộm xong, bọn chúng mang xe máy lên địa bàn giáp ranh giữa huyện Đức Thọ và Hương Sơn bán cho Ngô Đức Khôi, sinh 1984; Ngô Quang Khoái, sinh 1988 ở Đức Hòa - Đức Thọ để tiêu thụ, mỗi chiếc chỉ bán 5 đến 6 triệu đồng, số tiền đó bọn chúng dùng vào các cuộc ăn chơi trác táng.

Hiện công an Thành phố Hà tĩnh đã thu được 7 xe máy và một số tang vật, tiến hành điều tra mở rộng vụ án, hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra xử lý.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast