"Bỏ không" 5 năm, Trường THPT Gia Phố cửa hỏng, mái thủng

(Baohatinh.vn) - Đã giải thể được gần 5 năm, thế nhưng đến nay, toàn bộ cơ sở vật chất của Trường THPT Gia Phố (Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn chưa có phương án sử dụng, khiến cho toàn bộ phòng ốc ngày càng xuống cấp, hư hỏng.

“Bỏ không” 5 năm, Trường THPT Gia Phố cửa hỏng, mái thủng

Ngành chức năng huyện Hương Khê cần sớm có phương án xử lý đối với cơ sở vật chất của Trường THPT Gia Phố.

Trường THPT Gia Phố nằm trên địa bàn khối phố 18, thị trấn Hương Khê với tổng diện tích gần 2 ha. Trường gồm một dãy nhà học 3 tầng, 1 dãy nhà học cấp 4 và 1 dãy nhà hiệu bộ 2 tầng. Trước khi giải thể, hàng năm trường đáp ứng nhu cầu học tập cho trên 700 học sinh, thời điểm đông nhất khoảng 900 học sinh.

“Bỏ không” 5 năm, Trường THPT Gia Phố cửa hỏng, mái thủng

Do bỏ hoang từ lâu nên dãy phòng học 3 tầng ngày một xuống cấp.

Thực hiện chủ trương sắp xếp trường lớp nhằm nâng cao hiệu quả việc dạy và học, năm 2014 trường THPT Gia Phố giải thể, học sinh được sáp nhập vào học ở các trường THPT khác trên địa bàn như: THPT Hương Khê, THPT Hàm Nghi... Toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng của trường bị bỏ hoang cho đến hôm nay.

Gần 5 năm trôi qua, các hạng mục phòng ốc đều bị xuống cấp, hệ thống cửa chính, cửa sổ đều bị mục nát, mái ngói bị gió bóc, vỡ nát. Diện tích sân trường trở thành nơi phơi ván gỗ của một số cá nhân, đơn vị.

“Bỏ không” 5 năm, Trường THPT Gia Phố cửa hỏng, mái thủng

Nhà hiệu bộ được xây dựng khang trang, kiên cố

Trước thực trạng cơ sở vật chất Trường THPT Gia Phố ngày một xuống cấp, cử tri thị trấn đã liên tục kiến nghị HĐND huyện Hương Khê sớm có phương án xử lý. Tuy nhiên, đến nay, UBND huyện và thị trấn Hương Khê vẫn chưa có phương án cụ thể.

Mong rằng, cấp ủy, chính quyền huyện Hương Khê, thị trấn Hương Khê sớm xem xét, đánh giá và có phương án xử lý phù hợp để phát huy hiệu quả cơ sở vật chất của Trường THPT Gia Phố.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast