190 triệu đồng xây nhà tình thương cho hộ nghèo ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa bàn giao 3 nhà tình thương tại xã Xuân Giang từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Thiện tâm – Tập đoàn Vingroup (hỗ trợ 180 triệu đồng) và UBMTTQ huyện (hỗ trợ 10 triệu đồng).

190 triệu đồng xây nhà tình thương cho hộ nghèo ở Nghi Xuân

Chị Hoàng Thị Cẩm Châu (SN1984) hộ cận nghèo bị nhiễm chất độc da cam, chồng bỏ nuôi 2 con nhỏ sống nhờ vào nhà bố mẹ tại thôn Lam Thủy nhận được số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng để làm mới có diện tích 54m2, trị giá 190 triệu đồng (số tiền còn lại do người thân trong gia đình đóng góp)

190 triệu đồng xây nhà tình thương cho hộ nghèo ở Nghi Xuân

Quỹ Thiện tâm hỗ trợ bà Hồ Thị Bé (SN 1953) – hộ nghèo, cô đơn không nơi nương tựa thuộc đối tượng hưởng bảo trợ xã hội trú tại thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang làm nhà tình thương...

190 triệu đồng xây nhà tình thương cho hộ nghèo ở Nghi Xuân

Ngôi nhà cũ của bà có diện tích khoảng 24m2 hiện đã xuống cấp, mất an toàn. Ngôi nhà mới của bà có diện tích 42m2, trị giá 128 triệu đồng. Ngoài 60 triệu đồng Tập đoàn Vingroup hỗ trợ, UBMTTQVN huyện Nghi Xuân hỗ trợ 10 triệu đồng, số tiền còn lại do người thân trong gia đình đóng góp

190 triệu đồng xây nhà tình thương cho hộ nghèo ở Nghi Xuân

Tập đoàn Vingroup cũng hỗ trợ bà Đặng Thị Phượng (SN1949) hộ cận nghèo chống mất sống cùng người con trai bị bệnh thần kinh trú tại thôn Hồng Thịnh (xã Xuân Giang) làm nhà mới với diện tích 60m2.

190 triệu đồng xây nhà tình thương cho hộ nghèo ở Nghi Xuân

Theo Chủ tịch UBMTTQ huyện Nghi Xuân Lê Tiến Hải: “Từ đầu năm đến nay, huyện Nghi Xuân đã làm mới được 41 nhà tình thương cho các hộ nghèo và cận nghèo với tổng số tiền là 1,66 tỷ đồng. Trong đó, huyện Nghi Xuân hỗ trợ 11 nhà với tổng số tiền 460 triệu đồng, 30 nhà còn lại trị giá 1,2 tỷ đồng là do Tập đoàn Vingroup tài trợ. (Trong ảnh: Ngôi nhà mới của bà Phượng tại thôn Hồng Thịnh)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast