Đột kích nhiều tụ điểm ghi lô đề, bắt 12 đối tượng

(Baohatinh.vn) - Tối 24/2, thiếu tá Võ Châu Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ 12 đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trên địa bàn, thu giữ gần 10 triệu đồng và một số tang vật liên quan.

dot kich nhieu tu diem ghi lo de bat 12 doi tuong

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Kỳ Anh xuất hiện nhiều điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước thực trang đó, Công an huyện Kỳ Anh đã triển khai kế hoạch, tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với tệ nạn này. Sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, tiến hành thu thập tài liệu, theo dõi qui luật hoạt động của các đối tượng, vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 24/2, Công an huyện Kỳ Anh huy động trên 40 CBCS chia thành nhiều tổ công tác tiếp cận các điểm ghi lô đề, tiến hành bắt giữ 12 đối tượng đang có hành vi ghi lô đề.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Thị Hải Châu (SN 1979), Vũ Thị Bích Lệ (SN 1981) cùng ở xã Kỳ Châu; Bùi Thanh An (SN 1984) ở Kỳ Bắc; Trịnh Thị Hậu (SN 1952) ở Kỳ Khang; Nguyễn Trường Long (SN 1988), Phạm Thị Thủy (SN 1987), Nguyễn Tị Vân (SN 1989), cùng ở xã Kỳ Tân; Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1989) ở Kỳ Phong; Nguyễn Đại Dương (SN 1983), Nguyễn Thái Hòa (SN 1951), ở Kỳ Sơn; Nguyễn Thị Xứng (SN 1983), Thái Thị Oanh (SN 1990), ở xã Kỳ Thượng.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gần 10 triệu đồng tiền mặt, 15 điện thoại di động, 9 sổ ghi lô đề, 1 máy tính và một số tang vật liên quan.

Được biết, tất cả các đối tượng trên đều ghi lô đề cho các chủ lô đề ở địa bàn thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh và được trả % trong tổng số tiền ghi được; mỗi ngày mỗi đối tượng ít nhất kiếm được vài trăm ngàn, có ngày lên đến hàng triệu đồng.

Công an huyện Kỳ Anh đã lập biên bản vi phạm, thu giữ toàn bộ tang vật, tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

Thiếu tá Võ Châu Tuấn cho biết, thời gian tới, Công an huyện Kỳ Anh tiếp tục triển khai kế hoạch đấu tranh mạnh với tệ nạn xã hội trên địa bàn; đặc biệt là huy động tối đa lực lượng phượng tiện, tập trung đánh mạnh tệ nạn mại dâm cũng như tệ nạn đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, làm trong sạch địa bàn, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast