Lãnh đạo tỉnh dự gặp mặt sỹ quan cấp tá huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Sáng 17/12, huyện Kỳ Anh tổ chức gặt mặt sỹ quan cấp tá đã nghỉ hưu nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch tới dự.

Lãnh đạo tỉnh dự gặp mặt sỹ quan cấp tá huyện Kỳ Anh ảnh 1

Diễn văn tại buổi gặt mặt đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, lực lượng vũ trang Kỳ Anh đã chiến đấu ngoan cường và lập nhiều chiến công xuất sắc xuất sắc. Trong đó, hàng ngàn người con ưu tú của quê hương Kỳ Anh đã anh dũng ngã xuống trên các chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh dự gặp mặt sỹ quan cấp tá huyện Kỳ Anh ảnh 2

Đặc biệt, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Kỳ Anh không chỉ là hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến, cho chiến trường miền Nam mà còn cùng với các đơn vị dân quân tự vệ các địa phương phối hợp với các đơn vị bắn rơi 51 máy bay; bắn chìm, bắn cháy 15 tàu chiến của địch...

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang huyện Kỳ Anh ra sức xây dựng đơn vị vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Những năm gần đây, lực lượng vũ trang Kỳ Anh tập trung củng cố thế trận quốc phòng gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần cùng địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo tỉnh dự gặp mặt sỹ quan cấp tá huyện Kỳ Anh ảnh 3
Bí thư Tỉnh ủy mong muốn lực lượng vũ trang huyện Kỳ Anh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP trên bàn huyện

Phát biểu tại buổi gặt mặt, Bí thư Tinh ủy Nguyễn Thanh Bình bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương - bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các cựu quân nhân, cựu chiến binh, đồng thời, biểu dương sự hy sinh cao cả của con em quê hương Kỳ Anh trong suốt thời kỳ kháng chiến, góp phần cùng toàn dân làm nên những chiến thắng vang dội.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn lực lượng vũ trang huyện Kỳ Anh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP trên bàn huyện; nâng cao sức chiến đấu, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch cùng các quan điểm sai trái, phản động của kẻ thù. Về phía cán bộ quân đội nghỉ hưu, tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, bản lĩnh chính trị, trình độ, tâm huyết tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển của huyện Kỳ Anh nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Lãnh đạo tỉnh dự gặp mặt sỹ quan cấp tá huyện Kỳ Anh ảnh 4
Lãnh đạo tỉnh dự gặp mặt sỹ quan cấp tá huyện Kỳ Anh ảnh 5
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và lãnh đạo huyện Kỳ Anh trao quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Lão đạo huyện Kỳ Anh cũng trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải trong Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam” và "25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast