Hà Tĩnh luôn tạo thuận lợi, lắng nghe và đồng hành với báo chí

(Baohatinh.vn) - Chiều 8/3, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 1 và tháng 2/2016. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn dự và phát biểu chỉ đạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đặng Quốc Vinh cùng lãnh đạo Sở TT&TT và Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong tháng 1 và 2/2016, các cơ quan báo chí địa phương, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn đã tập trung đưa tin về chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành TƯ tại Hà Tĩnh; tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền về các hoạt động mừng Đảng mừng xuân; hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; các vấn đề dư luận quan tâm…

Hội nghị cũng định hướng các vấn đề trọng tâm tuyên truyền trong thời gian, đó là tiếp tục tuyên truyền kết quả 3 nhiệm vụ đột phá trong NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt và chương trình hành động thực hiện NQ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII của tỉnh Hà Tĩnh; đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm…

Phó GĐ Sở TT&TT Bùi Đắc Thế thông qua thể lệ Cuộc thi “Báo chí viết về gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 - 2016”

Phó GĐ Sở TT&TT Bùi Đắc Thế thông qua thể lệ Cuộc thi “Báo chí viết về gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 - 2016”

Tại hội nghị, Sở TT&TT đã phát động và thông qua thể lệ Cuộc thi “Báo chí viết về gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 - 2016”; Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thông qua Đề cương tuyên truyền 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2016, Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập…

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thông tin về việc tuyên truyền của mỗi đơn vị báo chí thời gian qua, đồng thời đề xuất một số chính sách đối với đơn vị báo chí T.Ư đóng trên địa bàn…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định: Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi và lắng nghe, đồng hành với hoạt động báo chí. Thường trực Tỉnh uỷ sẽ dự giao ban báo chí 3 tháng 1 lần.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Sở TT&TT cần ban hành quy chế để đội ngũ báo chí thường trú hoạt động nề nếp hơn, quy củ hơn, đồng thời duy trì chế độ giao ban nhằm quản lý tốt hơn hoạt động báo chí

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Sở TT&TT cần ban hành quy chế để đội ngũ báo chí thường trú hoạt động nề nếp hơn, quy củ hơn, đồng thời duy trì chế độ giao ban nhằm quản lý tốt hơn hoạt động báo chí

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, báo chí là cầu nối quan trọng, nhanh nhạy nhất giữa Đảng với nhân dân. Do đó, tỉnh luôn mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí, nhất là báo chí T.Ư và các tỉnh bạn đóng trên địa bàn luôn đồng hành, trách nhiệm, tâm huyết với sự phát triển của Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở TT&TT và Hội Nhà báo phối hợp xây dựng, sớm ban hành quy chế để đội ngũ báo chí thường trú hoạt động nề nếp, quy củ hơn; duy trì tốt chế độ giao ban, tăng cường công tác QLNN, định kỳ đánh giá, biểu dương các nhân tố tích cực trong hoạt động báo chí trên địa bàn, đồng thời chấn chỉnh kịp thời những cơ quan, cá nhân hoạt động chưa đúng Luật Báo chí; phối hợp nghiên cứu, tham mưu việc thành lập chi bộ Đảng cho các đảng viên thuộc các cơ quan báo chí thường trú... Các sở, ban ngành, cơ quan phát ngôn có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí; kiểm tra, chỉ đạo xử lý, phản hồi kịp thời những nội dung báo chí phản ánh...

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin thêm chủ trương, quan điểm của tỉnh đối với một số vấn đề phát triển kinh tế, nhất là ở các khu kinh tế trọng điểm; phong trào xây dựng NTM, cải cách hành chính, văn hoá - xã hội, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh, tháng 1 và 2 vừa qua, các đơn vị báo chí trên địa bàn đã bám nắm tình hình và phản ánh kịp thời, đầy đủ, không có những sai sót đáng tiếc. Tuy vậy, vẫn còn thiếu những bài viết sâu, mang tính định hướng lớn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh: Thời gian qua, các đơn vị báo chí đã bám nắm tình hình và phản ánh kịp thời, đầy đủ, không có những sai sót đáng tiếc, song, vẫn còn thiếu những bài viết sâu, mang tính định hướng lớn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh: Thời gian qua, các đơn vị báo chí đã bám nắm tình hình và phản ánh kịp thời, đầy đủ, không có những sai sót đáng tiếc, song, vẫn còn thiếu những bài viết sâu, mang tính định hướng lớn.

Thời gian tới, đề nghị các báo tiếp tục tuyên truyền kết quả và quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết TƯ 4 về các vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung cao tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các ngày lễ lớn trong tháng 3, hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố TBT Hà Huy Tập…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast