Siết chặt trật tự giao thông thủy trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến đường thủy nội địa, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường thủy (PC68) - Công an Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là kiên quyết đình chỉ các cơ sở, phương tiện đường thủy không đủ điều kiện hoạt động.

Siết chặt trật tự giao thông thủy trên địa bàn Hà Tĩnh

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với Công an Vũ Quang bắt giữ, xử lý phương tiện thủy khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu, đoạn qua huyện Vũ Quang

Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh có 5 bến đò và 8 đò ngang hoạt động chuyên chở khách qua sông; 2 bến thuyền và 14 phương tiện hoạt động du lịch trên sông, hồ, trong đó, 1 bến 13 phương tiện chuyên chở khách đi chùa Hương tại đập Nhà Đường. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các bến, phương tiện chuyên chở khách du lịch chấp hành nghiêm các quy định về ATGT đường thủy.

Tuy vậy, các bến đò ngang và phương tiện chở khách qua sông còn nhiều vi phạm. Theo đó, lực lượng PC68 đã đình chỉ 3 bến và 3 đò ngang không đủ điều kiện hoạt động (Hương Khê 1 bến, 1 phương tiện; Vũ Quang 1 phương tiện đã hết hạn kiểm định từ năm 2015; Cẩm Xuyên 1 bến, 1 phương tiện; Đức Thọ 1 bến).

Ngoài ra, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng PC68 còn phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về an toàn bến bãi, phương tiện chở khách, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, chở quá tải, quá số người quy định, người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn…; kiên quyết không để các phương tiện không đủ điều kiện an toàn hoạt động.

Siết chặt trật tự giao thông thủy trên địa bàn Hà Tĩnh

CBCS Phòng PC68 hướng dẫn người dân ký cam kết không vi phạm ATGT đường thủy

6 tháng đầu năm 2018, lực lượng PC68 đã phát hiện và xử phạt 25 phương tiện sà lan khai thác và vận chuyển cát không có đăng ký, đăng kiểm; 23 người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái tàu, 23 trường hợp khai thác và vận chuyển cát trái phép…, phạt tiền gần 180 triệu đồng.

Điển hình, vào hồi 8h30’, ngày 14/3/2018, trên tuyến sông Lam thuộc địa phận giáp ranh giữa 2 xã Đức Quang (Đức Thọ) và Hưng Lợi (Hưng Nguyên - Nghệ An), tổ công tác Phòng PC68 phối hợp Công an huyện Nghi Xuân phát hiện 1 xà lan vỏ sắt do Nguyễn Văn Bằng (SN 1975), thường trú xã Hưng Lợi điều khiển, đang khai thác cát trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 60 m3 cát vừa được hút từ sông lên, đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan...

Thời gian qua, PC68 cũng tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố, thị xã triển khai công tác phòng, chống lụt bão, chuẩn bị lực lượng, phương tiện thiết yếu sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Trên thực tế, một số người dân vẫn còn chủ quan, chưa tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa. Vì vậy, các ngành, lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra, góp phần đảm bảo ATGT đường thủy trong mùa mưa bão.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast