“Triệu bữa cơm” trị giá 75 triệu đồng đến với người khó khăn ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - 250 suất quà của chương trình “Triệu bữa cơm” đã đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

“Triệu bữa cơm” trị giá 75 triệu đồng đến với người khó khăn ở Hương Khê

Sáng 30/6, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Huyện đoàn Hương Khê đã trao 250 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng của chương trình “Triệu bữa cơm” đến người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hương Khê. Trong ảnh: Đoàn trao hỗ trợ người dân xã Hà Linh 150 suất quà.

“Triệu bữa cơm” trị giá 75 triệu đồng đến với người khó khăn ở Hương Khê

Chương trình “Triệu bữa cơm” là nỗ lực chung tay hợp tác của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị: Trung tâm Thông tin Nguồn lực TNVN, Công ty Thực phẩm Pepsico Việt Nam, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam, Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam nhằm hưởng ứng lời kêu gọi "không để ai bị bỏ lại phía sau" của Thủ tướng Chính phủ trước dịch bệnh Covid-19. Trong ảnh: Đoàn trao 50 suất quà tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã Phúc Trạch.

“Triệu bữa cơm” trị giá 75 triệu đồng đến với người khó khăn ở Hương Khê

Dịp này, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và huyện đoàn Hương Khê đã trao 150 suất quà của chương trình "Triệu bữa cơm" tại xã Hà Linh, 50 suất quà tại Làng Thanh niên lập nghiệp (xã Phúc Trạch) và 50 suất cho người dân tộc Chứt (xã Hương Liên). Những người dân được nhận hỗ trợ bao gồm: người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, lao động tự do, công nhân bị mất việc làm, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Đoàn trao 50 suất quà cho bà con dân tộc Chứt.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast