Sâu sát tình hình, chỉ đạo cơ sở xây dựng chuẩn văn minh đô thị

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ TP. Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh tại hội nghị (sáng 22/1) tổng kết hoạt động các đoàn công tác của BTV Thành uỷ thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các địa bàn năm 2016.

sau sat tinh hinh chi dao co so xay dung chuan van minh do thi

Thời gian qua, các đoàn công tác của BTV Thành uỷ Hà Tĩnh đã tích cực thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, giám sát toàn diện về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các đoàn đã ưu tiên lựa chọn những vấn đề cấp bách, tồn đọng, yếu kém của phường xã để tập trung, tham mưu, lãnh đạo giải quyết như: Xây dựng đô thị văn minh, xây dựng NTM; giải quyết tồn đọng về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; tuyên truyền vận động nhân dân sau sự cố môi trường biển…

Trong đó, nổi bật như chỉ đạo phường Bắc Hà ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; chỉ đạo phường Nam Hà triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ thành phố khoá XIX về phát triển thương mại, dịch vụ, Nghị quyết 02 của Đảng bộ thành phố về xây dựng đô thị loại II vào năm 2018; chỉ đạo phường Trần Phú triển khai bài bản, quyết liệt, hoàn thành các tiêu chi đạt chuẩn văn minh đô thị; thường xuyên bám sát cơ sở, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hướng dẫn xã Thạch Trung hoàn thiện Chương trình MTQG xây dựng NTM…

sau sat tinh hinh chi dao co so xay dung chuan van minh do thi

Tại hội nghị tổng kết, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý, các đoàn công tác vẫn còn bộc lộ một số khuyết điểm như: thiếu chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo các địa phương; chưa nhịp nhàng trong việc phối hợp triển khai nhiệm vụ chính trị tại các địa phương phụ trách…

Bí thư Thành ủy yêu cầu các đoàn công tác thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phương thức hoạt động, sáng tạo, linh hoạt, chọn nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hoặc những vấn đề khó khăn, tồn đọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo địa phương.

Đặc biệt, cần sâu sát tình hình, bám nắm cơ sở nhằm giúp thành phố sớm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2018.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast