Đầu ra cho nông sản được cử tri Cẩm Bình quan tâm đề xuất với Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các vấn đề về ô nhiễm môi trường, tăng cường đầu tư cho nông nghiệp – nông thôn – nông dân, nâng cao tinh thần tôn trọng nhân dân… được đông đảo cử tri xã Cẩm Bình – Cẩm Xuyên đề xuất tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh vào sáng nay (26/9).

Đầu ra cho nông sản được cử tri Cẩm Bình quan tâm đề xuất với Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh

Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu và đông đảo cử tri tham dự.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu Trần Đình Gia báo cáo với cử tri tình hình hoạt động của đoàn trong thời gian qua; dự kiến nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sắp tới và một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đầu ra cho nông sản được cử tri Cẩm Bình quan tâm đề xuất với Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh

Đại biểu Trần Đình Gia báo cáo với cử tri các nội dung liên quan.

Sau khi nghe báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, cử tri xã Cẩm Bình đã nêu lên một số vấn đề vướng mắc hiện nay như: Tình trạng ô nhiễm môi trường đang gây bức xúc trong nhân dân; việc thành lập các công ty “ma” ảnh hưởng đến trật tự xã hội vẫn đang diễn ra; công tác điều chuyển ảnh hưởng đến quyền lợi của một số cán bộ, niềm tin của các tổ chức Đảng.

Đầu ra cho nông sản được cử tri Cẩm Bình quan tâm đề xuất với Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh

Cử tri Trần Toàn Thắng (thôn Đông Nam Lý) đề xuất vấn đề liên quan đến chế độ cho cán bộ thôn xóm.

Đặc biệt, các vấn đề về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ cấp cơ sở còn chưa cao; đời sống người dân địa phương hiện nay vẫn đang gắn với nông nghiệp – nông thôn – nông dân nhưng việc tiêu thụ sản phẩm nông sản gặp nhiều khó khăn, bấp bênh, không bền vững, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi phức tạp...

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề xuất vấn đề tăng cường đầu tư cho nông nghiệp.

Đầu ra cho nông sản được cử tri Cẩm Bình quan tâm đề xuất với Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh

Cử tri Nguyễn Văn Dũng (thôn Tân An) đề xuất nội dung liên quan đến giờ làm của Luật Lao động để người lao động được cống hiến phù hợp với sức khỏe, năng lực

Đồng thời, tham gia ý kiến vào các dự thảo Luật trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, một số ý kiến cử tri cho rằng, cần nghiên cứu kỹ về giờ làm việc, thời gian làm thêm trong Luật Lao động để người lao động được cống hiến phù hợp với sức khỏe, năng lực; có giải pháp tổ chức lực lượng dân quân để đảm bảo sự ổn định khi xây dựng Luật Dân quân tư vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên…

Đầu ra cho nông sản được cử tri Cẩm Bình quan tâm đề xuất với Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh

Cuối buổi tiếp xúc, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã giải trình một số nội dung mà cử tri phản ánh, đồng thời, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất, tổng hợp để đưa vào các chương trình nghị sự của Quốc hội trong thời gian tới.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast