Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Lộc Hà khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp, sau 2 ngày tổ chức (24 và 25/2/2019). Đây là đơn vị được Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở Lộc Hà

Các đại biểu tham dự đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Văn Hùng, dự và chỉ đạo hội nghị.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc 2 cấp và các tổ chức thành viên ở Lộc Hà đã có nhiều cố gắng, tích cực trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Nhờ vậy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và mở rộng, thu hút các tổ chức thành viên, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận.

Công tác xây dựng tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc luôn được quan tâm, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng đạt kết quả cao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, vị thế vai trò của MTTQ ngày càng nâng cao.

Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến hiệu quả từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Ngày thứ 7 Nông thôn mới”. Từ 2014 đến cuối 2018, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở Lộc Hà đã vận động nhân dân hiến được trên 115.000 m2 đất, gần 50.000m tường bao, hơn 15 vạn ngày công lao động cùng hàng trăm tỷ đồng để góp phần xây dựng quê hương…

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở Lộc Hà

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Trương Thanh Huyền phát biểu tại đại hội.

Hưởng ứng các hoạt động "vì người nghèo" trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở Lộc Hà đã vận động, phối hợp, tiếp nhận được nguồn quỹ trên 13,6 tỷ đồng; đã tổ chức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 323 ngôi nhà Đại đoàn kết, nhà nhân ái, Mái ấm tình thương, nhà Chữ thập đỏ, nhà theo Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ vốn phát triển kinh tế và hộ khó khăn do sự cố môi trường biển cho hơn 6.110 hộ với hơn 3,1 tỷ đồng…

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở Lộc Hà

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng và Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Trương Thanh Huyền ghi nhận, chúc mừng những thành tích của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời yêu cầu, Mặt trận Tổ quốc huyện cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, nhất là không ngừng phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau đại hội, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ mới khẩn trương triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội một cách cụ thể...; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ý kiến, kiến nghị, giám sát cán bộ đảng viên theo tinh thần hội nghị Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở Lộc Hà

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng tặng hoa các đại biểu tham gia UBMTTQ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội cũng đã hiệp thương cử 59 ông, bà tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tín nhiệm cao.

Chủ đề ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast