Nga thử thành công "rồng lửa" S-500

Nga đã bí mật tiến hành vụ thử nghiệm hệ thống phòng không thế hệ mới S-500.

Đài truyền hình CNBC dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết thông tin trên.

Nga thử thành công rồng lửa S-500

Hệ thống phòng không S-500 của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Theo CNBC, hệ thống phòng không S-500 của Nga đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 481 km, tức là xa hơn 80 km so với lần kiểm tra trước đó.

"Nga khẳng định hệ thống tên lửa phòng không S-500 có khả năng đánh chặn các tên lửa siêu thanh, máy bay và thiết bị bay không người lái, cũng như các chiến đấu cơ như F-22 và F-35.

S-500 sẽ mở rộng tiềm lực quân sự của Nga, giúp cho việc giáng đòn tấn công chính xác cùng lúc vào một số mục tiêu", CNBC nêu rõ.

Các thông tin quân sự cho biết, S-500 là hệ thống tên lửa phòng không đất-đối-không thế hệ mới. S-500 giúp Nga gia tăng tiềm năng phòng thủ chống tên lửa và có thể bắn hạ cả tên lửa đạn đạo.

S-500 cũng có thể đánh chặn các đối tượng trong vùng không gian vũ trụ gần (cách bề mặt Trái đất khoảng 100 km).

Hiện giới chức quân sự Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Tiền Phong/Sputnik

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast