Phụ nữ Can Lộc góp sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

(Baohatinh.vn) - Nhằm góp sức xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, đồng thời lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các cấp hội phụ nữ Can Lộc (Hà Tĩnh) đang phấn đấu trồng 4.120 cây xanh.

Phụ nữ Can Lộc góp sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Chiều 15/3, Hội LHPN huyện Can Lộc tổ chức phát động hưởng ứng Chương trình phụ nữ góp sức xây dựng NTM trồng cây xanh, góp sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đây cũng là công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII của Hội LHPN huyện Can Lộc.

Với phương châm: “Mỗi phụ nữ một cây xanh”, “mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh”, Hội LHPN huyện Can Lộc phấn đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất 4.120 bóng mát trong dịp này.

Ngay sau lễ phát động, Hội LHPN huyện đã tham gia trồng 50 cây bóng mát và 2.500 cây chuỗi ngọc tại các tuyến đường ở thôn Nam Mỹ xã Trung Lộc. Đây là thôn đang phấn đấu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2022.

Phụ nữ Can Lộc góp sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Lãnh đạo huyện Can Lộc cùng tham gia trồng cây tại thôn Nam Mỹ (Trung Lộc) ngay sau lễ phát động.

Phong trào góp sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng các tuyến đường hoa, đường cây bóng mát, trồng cây phủ đồi trọc, xóa bỏ vườn tạp bằng việc trồng cây xanh đã được các cấp hội phụ nữ ở Can Lộc hưởng ứng tích cực.

Phụ nữ Can Lộc góp sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Hội LHPN huyện và xã Trung Lộc đã trồng 50 cây bóng mát...

Phụ nữ Can Lộc góp sức xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

... và 2.500 cây chuỗi ngọc.

Để cụ thể hóa mục tiêu của chương trình, nhiều hình thức sáng tạo đã được các cấp hội triển khai như: nhận giúp đỡ các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả lâu năm; đảm nhận trồng và chăm sóc một đoạn đường cây xanh hoặc đường hoa do phụ nữ quản lý. Đó cũng là hoạt động thiết thực để phụ nữ Can Lộc thực hiện mục tiêu phấn đấu: mỗi cơ sở hội trồng ít nhất 10 -15 cây xanh; mỗi đơn vị xã, thị trấn xây dựng ít nhất một công trình cây xanh tại địa phương, tại các di tích lịch sử và công sở…

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast