Công an Nghi Xuân: Bắt 5 đối tượng trộm cắp xe máy

Ngày 19/4, Đại tá Phan Văn Đán, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết, đơn vị vừa bắt một ổ nhóm gồm 5 đối tượng ở xã Sơn Long, huyện Hương Sơn về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu đấu tranh các đối tượng khai nhận đã gây ra 15 vụ trộm trên địa bàn các huyện của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Ngày 16/4, Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo của anh Lê Văn Dũng ở thôn 3, xã Xuân Lĩnh, lúc 3h sáng đã bị mất chiếc xe máy mang BKS 38X1 – 7900 để ở sân trong khi có khóa cổng. Ngay sau khi tiếp nhận tin, lực lượng Công an huyện nhanh chóng thành lập tổ công tác, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lên danh sách, sàng lọc đối tượng, kiểm tra các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Đến 16h cùng ngày kiểm tra phòng 302 nhà nghỉ Vân Hòa, ở khối 1, thị trấn Xuân An phát hiện 5 đối tượng Phạm Anh Tài (SN 1988), Phạm Quốc Oai (SN1992), Nguyễn Văn Danh (SN 1992), Nguyễn Chí Thanh (SN 1989), Nguyễn Huy Tiến (SN 1992) đều trú ở xã Sơn Long, huyện Hương Sơn.

Lực lượng Công an thu giữ 3 vam phá khóa xe máy, 2 gói heerroin, 2 xe máy, 7 triệu đồng, 8 điện thoại di động. Trước cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã gây ra vụ trộm xe máy của anh Lê Văn Dũng ở xã Xuân Lĩnh. Trước đó trong thời gian từ đầu tháng 3/2013 đến nay bằng thủ đoạn, lợi dụng thời điểm nửa đêm, khi chủ nhà đang ngủ say, đột nhập vào nhà, dùng vam phá khóa xe máy, sau đó dùng kềm cộng lực phá cổng rồi nhanh chóng tẩu thoát, đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm xe máy trên địa bàn các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Sơn, Can Lộc của tỉnh Hà Tĩnh và các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Nghệ An tỉnh Nghệ An.

8 xe máy đã được thu hồi
8 xe máy đã được thu hồi

Có đầy đủ chứng cứ, tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 đối tượng Phạm Anh Tài, Phạm Quốc Oai, Nguyễn Văn Danh, Nguyễn Chí Thanh về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Huy Tiến về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng Thanh, Oai, Tài đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và sử dụng ma túy. Ngoài ra Phạm Anh Tài sau khi trộm cắp tài sản đã gửi số khung, số máy vào các tỉnh miền nam để làm giả giấy tờ xe, BKS sau đó dùng xe đó đi trộm cắp tài sản. Hiện nay Công an Nghi Xuân đã thu hồi 8 xe máy các loại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast