Hội LHPN Việt Nam triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (24/2), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà, Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi; phổ biến, quán triệt Quyết định số 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW về “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hà Tân chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Điểm cầu Hà Tĩnh
Điểm cầu Hà Tĩnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà nhấn mạnh Hiến pháp được Quốc hội thông qua đã phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta, bảo đảm chính trị - pháp lý vững chắc cho toàn thể dân tộc ta, nhân dân ta, đất nước ta trong thời kỳ mới, vững bước trên đường CNH-HĐH. Theo đó, cần tích cực tuyên truyền để từng nội dung Hiến pháp đi vào đời sống, tạo chuyển biến sâu rộng và tích cực trong các mặt đời sống xã hội tới từng cơ sở, từng cán bộ, đảng viên, hội viên.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những điểm mới, nội dung cơ bản của Hiến pháp nói chung cũng như những quy định liên quan đến Hội LHPN Việt Nam, vấn đề phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình, trẻ em; kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam; các nội dung trọng tâm Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam…

Hội nghị diễn ra trong hai ngày (24 và 25/2). Trong khuôn khổ chương trình, hội nghị tiếp tục giới thiệu các nội dung cơ bản của quy chế, quy định (ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW và quyết định số 218-QĐ/TW); phổ biến Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về triển khai Quy chế Giám sát và phản biện xã hội và Quy định về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xxaay dựng chính quyền; Hướng dẫn công tác thi đua năm 2014…

Sau hội nghị này đến hết quý I/2014, các cơ sở trực thuộc Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai, quán triệt và phổ biến những nội dung của Hiến pháp và các quy chế, quy định trên đến toàn thể hội viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân tại đơn vị, địa phương mình.

“Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” gồm 5 chương, 19 điều, nêu rõ mục đích, tính chất của giám sát và phản biện xã hội, khẳng định giám sát và phản biện xã hội mang tính nhân dân, tính dân chủ XHCN, tính khoa học và thực tiễn.

“Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” gồm 5 chương 21 điều nhằm mục đích phát huy dân chủ XHCN, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast