Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Đánh giá kỹ kết quả, phân tích sâu những tồn tại, tìm giải pháp đột phá cho Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (2/12), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 42 để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và một số nội dung liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Đánh giá kỹ kết quả, phân tích sâu những tồn tại, tìm giải pháp đột phá cho Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các ủy viên BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tờ trình của BTV Tỉnh ủy đề nghị ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về kết quả lãnh đạo thực hiện phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh năm 2019; nhiệm vụ giải pháp năm 2020 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trình bày cho thấy, tình hình KT-XH Hà Tĩnh tiếp tục chuyển biến tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Đánh giá kỹ kết quả, phân tích sâu những tồn tại, tìm giải pháp đột phá cho Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trình bày tờ trình tại hội nghị.

Theo đó, năm 2019, chỉ số công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, ước tăng 30,74% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,3% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách ước đạt 13.200 tỷ đồng, tăng 3,3%; thành lập mới 1.110 doanh nghiệp, thu hút 97 dự án đầu tư trong nước và 6 dự án đầu tư nước ngoài; dự kiến có 35 xã đạt chuẩn NTM…

Các lĩnh vực nội vụ, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, Hà Tĩnh đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 đề án về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021; thành lập thị trấn Lộc Hà; điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục.

Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn như việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII còn nhiều thách thức; tăng trưởng kinh tế chưa đồng đều ở các ngành; hoạt động doanh nghiệp còn khó khăn; cải cách hành chính một số lĩnh vực chưa thực sự chuyển biến…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Đánh giá kỹ kết quả, phân tích sâu những tồn tại, tìm giải pháp đột phá cho Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng quán triệt nội dung tập trung chỉ đạo việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

Tờ trình cũng đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2020 như GRDP tăng từ 10,5 - 11%, GRDP bình quân đầu người đạt 70,2 triệu đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 36.588 tỷ đồng, tổng thu ngân sách trên 14.000 tỷ đồng…

Hội nghị cũng được nghe Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng quán triệt nội dung tập trung chỉ đạo việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Đánh giá kỹ kết quả, phân tích sâu những tồn tại, tìm giải pháp đột phá cho Hà Tĩnh

Phát biểu định hướng thảo luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị các đại biểu nghiên cứu, đánh giá kỹ các kết quả đã được; phân tích sâu những tồn tại, hạn chế với tinh thần hết sức trách nhiệm và xây dựng để tìm ra giải pháp đột phá, quyết tâm cao nhất thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình cao với Tờ trình của BTV Tỉnh ủy đề nghị ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về kết quả lãnh đạo thực hiện phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh năm 2019; nhiệm vụ giải pháp năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Đánh giá kỹ kết quả, phân tích sâu những tồn tại, tìm giải pháp đột phá cho Hà Tĩnh

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng: Phải có sự đột phá, giải quyết tốt các vướng mắc để đưa các dự án lớn vào đầu tư sản xuất. Điều này tác động lớn đến sự tăng trưởng trong thời gian tới.

Đồng thời, với định hướng làm rõ những tồn tại, bổ sung nhiệm vụ giải pháp nhằm phát triển KT-XH trong thời gian tới của chủ trì hội nghị, các đại biểu dành phần lớn thời gian phân tích sâu những “nút thắt”, “điểm nghẽn” và đề xuất các giải pháp cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Đánh giá kỹ kết quả, phân tích sâu những tồn tại, tìm giải pháp đột phá cho Hà Tĩnh

Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Khoa Văn: Cần tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo đó, nên nghiên cứu chính sách chuyển đổi vật nuôi trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành; tập trung chỉ đạo quyết liệt xây dựng các nhà máy rác để đảm bảo môi trường nông thôn; đánh giá lại các cụm công nghiệp để có giải pháp khai thác và phát huy; phát triển vườn mẫu trong NTM nhưng phải đảm bảo phát huy giá trị...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Đánh giá kỹ kết quả, phân tích sâu những tồn tại, tìm giải pháp đột phá cho Hà Tĩnh

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Trần Nhật Tân: Nên có chính sách chuyển đổi cơ cấu vật nuôi trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành…

Đẩy nhanh tiến độ xử lý tình trạng dôi dư giáo viên; chuẩn bị kỹ các nội dung để bộ máy mới sau sáp nhập xã đi vào hoạt động; có giải pháp giảm nghèo bền vững...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Đánh giá kỹ kết quả, phân tích sâu những tồn tại, tìm giải pháp đột phá cho Hà Tĩnh

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Cần tiếp tục tái cơ cấu, tìm giải pháp tháo gỡ các dự án nông nghiệp đang vướng mắc và xúc tiến kêu gọi đầu tư mới nhằm phát triển tiềm năng lợi thế.

Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng, phải có sự đột phá, giải quyết các vướng mắc để đưa các dự án lớn vào đầu tư sản xuất. Điều này được đánh giá có tác động lớn đến sự tăng trưởng trong thời gian tới.

Trong thời gian buổi chiều, hội nghị tập trung thảo luận và cho biểu quyết thống nhất về Tờ trình KT-XH.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast