Phụ huynh thiếu ý thức, lòng đường thành bãi đậu xe đón con giờ tan học

(Baohatinh.vn) - Giờ tan trường, một cảnh tượng nhốn nháo, giao thông hỗn loạn diễn ra trước cổng trường Tiểu học Cương Gián 1 (Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Phụ huynh đi đón con ngang nhiên đậu xe ở lòng đường khiến các phương tiện khác di chuyển chậm, gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Video: Xe máy phụ huynh đón con trước cổng trường Tiểu học Cương Gián 1 đậu ra lòng đường gây ảnh hưởng giao thông

Phụ huynh thiếu ý thức, lòng đường thành bãi đậu xe đón con giờ tan học

Trường Tiểu học Cương Gián 1 nằm trên đường tỉnh 547 (đường 22/12 cũ), đoạn thuộc thôn Nam Sơn, xã Cương Gián. Đây là con đường thường xuyên có xe trọng tải lớn lưu thông nên chỉ cần một chút lơ là, thiếu tập trung là dễ xảy ra tai nạn.

Phụ huynh thiếu ý thức, lòng đường thành bãi đậu xe đón con giờ tan học

Theo quan sát, chưa tới 16h30, khu vực trước cổng trường đã được vây kín bởi xe máy và phụ huynh đứng chờ đón con. Người đến trước đậu ở lề đường, người đến sau đậu ra đường thêm một chút, cứ thế, tới giờ tan học, lòng đường gần như trở thành bãi đậu xe. Các phương tiện khác như xe tải, xe khách, xe buýt lưu thông qua đây bấm còi inh ỏi, di chuyển chậm vì ùn tắc.

Phụ huynh thiếu ý thức, lòng đường thành bãi đậu xe đón con giờ tan học

Cô Trần Thị Thủy – Hiệu trưởng trường Tiểu học Cương Gián 1 cho biết trường có hơn 900 học sinh, trong đó chỉ chưa đến 100 em tự đi xe đạp, còn lại là phụ huynh đưa đón. Hiện nay, từ trong lớp ra cổng trường, các em học sinh đã xếp thành hàng nhưng ra khỏi cổng trường, phụ huynh đậu xe lộn xộn, không những làm mất mỹ quan, mất trật tự giao thông mà còn rất nguy hiểm cho các em được đưa đón khi đứng giữa đường để lên xuống xe.

Phụ huynh thiếu ý thức, lòng đường thành bãi đậu xe đón con giờ tan học

Bà Lê Thị Lan – người dân sống đối diện cổng trường cho biết: Tình trạng đậu xe giữa đường đón con này đã tồn tại lâu nay. Nguyên nhân một phần là do xe đông, cổng trường nằm ở mặt đường, nhưng phần lớn là do ý thức của phụ huynh, đa số đều muốn để xe phía bên ngoài để thuận tiện lấy xe, ra về nhanh.

Phụ huynh thiếu ý thức, lòng đường thành bãi đậu xe đón con giờ tan học

Theo cô Trần Thị Thủy, nhà trường đã thực hiện nhiều cách để tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh và phụ huynh nhưng tình trạng đậu xe lấn ra đường để chờ đón con vẫn cứ tiếp diễn. Trước đây, đội an toàn giao thông của trường phối hợp với công an xã nhiều lần dẹp trật tự vào giờ cao điểm nhưng rồi lại đâu vào đó.

Phụ huynh thiếu ý thức, lòng đường thành bãi đậu xe đón con giờ tan học

“Đợt họp phụ huynh sắp tới, nhà trường sẽ huy động tài trợ để lát gạch khu đất trống 2 bên vỉa hè trước cổng trường, làm chỗ cho phụ huynh đứng chờ con. Nhà trường cũng đang tính đến giải pháp những học sinh đi xe đạp sẽ ra về sau 10 phút, để phụ huynh đón con đi xe máy về trước, nhằm làm giảm số lượng các em học sinh ùa ra cùng lúc” - Hiệu trưởng trường Tiểu học Cương Gián 1 nêu phương án.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast