Phát hiện 210 kg chân, đuôi, tai bò không rõ nguồn gốc xuất xứ ở Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Vũ Quang phát hiện, thu giữ 210kg sản phẩm động vật gồm chân, đuôi, tai bò không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh tại một gia đình trên địa bàn.

Phát hiện 210 kg chân, đuôi, tai bò không rõ nguồn gốc xuất xứ ở Vũ Quang

210 kg chân, đuôi, tai bò không rõ nguồn gốc được đựng trong các tủ cấp đông...

Vào khoảng 16h30 ngày 24/2/2020, lực lượng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh) chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Vũ Quang, UBND xã Ân Phú (Vũ Quang) phát hiện tại nhà chị Phạm Thị Minh Thành (SN 1981 ở thôn 2, xã Ân Phú) đang tàng trữ 210 kg sản phẩm động vật, gồm: chân bò, đuôi bò, tai bò không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh thú y.

Phát hiện 210 kg chân, đuôi, tai bò không rõ nguồn gốc xuất xứ ở Vũ Quang

... không đảm bảo vệ sinh

Cảnh sát Môi trường đã lập biên bản vi phạm và bàn giao cho UBND xã Ân Phú tiêu hủy số sản phẩm động vật nói trên, đồng thời tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Chủ đề Thực phẩm bẩn ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast