Huyện miền núi Hà Tĩnh phát hiện 11 vụ "ăn cắp" điện

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm lại nay, ngành điện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phát hiện 11 vụ “câu điện” trái phép trên địa bàn, đồng thời buộc bồi thường với số tiền lên tới 58 triệu đồng (tương đương 18 771 kWh).

Huyện miền núi Hà Tĩnh phát hiện 11 vụ “ăn cắp” điện

Điện lực Hương Sơn thay thế đường dây, chỉnh trang hệ thống lưới điện ở thị trấn Phố Châu

Trên cơ sở phát hiện ra các cá nhân, tổ chức “ăn cắp” điện trái phép, Điện lực Hương Sơn cũng đã gửi danh sách đến từng địa phương để tiến hành xử phạt hành chính.

Các hình thức ăn cắp điện ở Hương Sơn thời gian qua chủ yếu là câu móc trực tiếp vào dây cáp nguồn không thông qua hệ thống đo đếm, đấu nối sai cực tính của công tơ…

Các địa phương để xẩy ra tình trạng trên gồm: Sơn Trung (2 vụ), Sơn Trường (2 vụ), Sơn Châu (1 vụ), Sơn Thủy (2 vụ), Sơn Lĩnh (1 vụ), Sơn Lâm (1 vụ), Sơn Quang (1 vụ), Sơn Kim (1 vụ).

Huyện miền núi Hà Tĩnh phát hiện 11 vụ “ăn cắp” điện

Điện lực Hương Sơn xử lý sự cố chập điện do đấu nối trái phép

“Để hạn chế tình trạng “câu trộm điện” trái phép, Điện lực Hương Sơn tuyên truyền đến từng hộ gia đình, lập đường dây nóng và yêu cầu các đối tượng đã vi phạm viết cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, việc kiểm tra và xử phạt tại các địa phương vẫn chưa tiến hành nghiêm túc”, một cán bộ điện lực Hương Sơn cho hay.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast