Do đâu gian lận trong sử dụng điện ở Hà Tĩnh vẫn tái diễn?

(Baohatinh.vn) - Dù Điện lực Hà Tĩnh khá quyết liệt trong kiểm tra, xử lý các vụ gian lận sử dụng điện, song vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc xử phạt hành chính của các cơ quan chức năng chưa thực sự nghiêm túc, dẫn đến thiếu sức răn đe, tình trạng tái vi phạm vẫn đang diễn ra.

Tái “ăn cắp” điện với thủ đoạn tinh vi

Do đâu gian lận trong sử dụng điện ở Hà Tĩnh vẫn tái diễn?

Đối tượng Nguyễn Kỳ H. (xã Cẩm Bình - Cẩm Xuyên) tháo hộp công tơ, câu móc tại cầu đấu, sử dụng chia nguồn điện để "ăn cắp" điện

Năm 2017, đối tượng Nguyễn Kỳ H. (xã Cẩm Bình – Cẩm Xuyên) phải hoàn trả cho ngành điện trên 4,4 triệu đồng, tương đương 1.511 kWh điện tiêu thụ không qua công tơ. Lỗi vi phạm của đối tượng là tự động tháo dây nguồn trung tính của công tơ và dùng trung tính nối đất...

Sau vụ vi phạm đã bị xử lý đó, H. vẫn “ngựa quen đường cũ”. Để rồi ngày 10/7/2019, đối tượng tiếp tục bị cơ quan chức năng triệu tập vì hành vi “ăn cắp” điện. Vốn là công nhân của HTX dịch vụ điện nông thôn trước đây nên H. sử dụng các mánh khóe ngày càng tinh vi. Lần này, đối tượng tháo hộp công tơ, câu móc tại cầu đấu, sử dụng chia nguồn điện. Với hành vi gian lận này, H. làm thất thoát 4.820 kWh, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng.

Do đâu gian lận trong sử dụng điện ở Hà Tĩnh vẫn tái diễn?

Công nhân Điện lực Cẩm Xuyên niêm phong chì, riết đai hộp công tơ, chống gian lận sử dụng điện

Ông Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Điện lực Cẩm Xuyên thông tin: "7 tháng đầu năm nay, chúng tôi đã xử lý 6 vụ vi phạm, số điện năng truy thu 6.081 kWh, tương đương 19,3 triệu đồng; đang hoàn tất hồ sơ xử lý 3 vụ, với số điện năng phải truy thu 9.532 kWh, tương đương hơn 30,4 triệu đồng. Điều đáng nói là, càng ngày, mức độ vi phạm càng tinh vi hơn, số điện năng tiêu thụ lớn hơn, thậm chí có đối tượng tái vi phạm”.

Được biết, không chỉ Cẩm Xuyên mà trên nhiều địa bàn, vấn nạn này cũng diễn ra hết sức nhức nhối. Ông Nguyễn Huy Thành – Phó Giám đốc Kinh doanh Điện lực Can Lộc cho biết: “Nếu như năm 2018, chúng tôi phát hiện, xử lý 7 vụ “ăn cắp” điện thì 7 tháng đầu năm 2019, Điện lực Can Lộc đã xử lý 9 vụ gian lận, với số điện năng truy thu 10.217 kWh, tương đương trên 30 triệu đồng. Đáng nói là, có những vụ khối lượng điện năng lớn, hành vi tinh vi và ngành chức năng phải mất nhiều thời gian theo dõi, phát hiện như: Bứt chì niêm phong hộp công tơ, đấu trực tiếp vào cầu; tác động vào hệ thống đo đếm để thay đổi sơ đồ đấu dãy; đấu trực tiếp vào cầu đấu hộp công tơ; đảo cực tính, sử dụng nguội ngoài...”.

Thiếu sức răn đe

Do đâu gian lận trong sử dụng điện ở Hà Tĩnh vẫn tái diễn?

Điện lực Hà Tĩnh đầu tư các thiết bị, công nghệ phát hiện nhanh tình trạng “ăn cắp” điện

Thời gian qua, Điện lực Hà Tĩnh khá quyết liệt trong chống “ăn cắp” điện với nhiều giải pháp được triển khai. Ngành điện tăng cường quản lý, theo dõi khách hàng có sự tăng giảm về sản lượng điện đột biến để phân tích, sàng lọc và khoanh vùng kiểm tra; lập kế hoạch kiểm tra định kỳ - đột xuất, kiểm tra ngày - đêm trên lưới; đầu tư các thiết bị, công nghệ phát hiện nhanh tình trạng “ăn cắp” điện…

Do đâu gian lận trong sử dụng điện ở Hà Tĩnh vẫn tái diễn?

Thời gian qua, ngành điện Hà Tĩnh khá quyết liệt trong chống “ăn cắp” điện với nhiều giải pháp

Theo phản ánh, mặc dù Điện lực Hà Tĩnh coi chống “ăn cắp” điện là nhiệm vụ quan trọng, nhưng sự phối hợp của nhiều địa phương trong quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử lý các vụ gian lận điện chưa nghiêm túc. Thậm chí, nhiều trường hợp khi ngành điện chuyển hồ sơ yêu cầu chính quyền địa phương xử phạt vi phạm hành chính, song vì nhiều lý do nên việc xử phạt chưa đúng quy định hoặc phớt lờ không xử lý.

Thiết nghĩ, để tạo sức răn đe, ngăn chặn kịp thời vấn nạn này, chính quyền địa phương các cấp, cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho nhân dân về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; tích cực phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.