Nghịch lý: Quản lý điện đi "ăn cắp" điện

(Baohatinh.vn) - Vi phạm sử dụng điện ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) không chỉ tăng về số vụ mà hành vi còn khó phát hiện. Thậm chí, chính lao động hợp đồng dịch vụ điện nông thôn cũng nghĩ đủ chiêu trò để sử dụng "điện chùa.”

Số vụ vi phạm tăng, hành vi khó phát hiện

Ông Nguyễn Đình Sơn – Phó Giám đốc Kinh doanh Điện lực Lộc Hà cho biết: “Thực trạng "ăn cắp" điện trên địa bàn đang có dấu hiệu "nóng" lên. Năm 2018, số vụ vi phạm sử dụng điện gia tăng và hành vi gian lận tinh vi, khó phát hiện.

Nếu như năm 2017, đơn vị phát hiện 9 vụ gian lận sử dụng điện với sản lượng truy thu 6.262 kWh, tương đương trên 17,8 triệu đồng thì từ đầu năm lại nay đã xử lý 13 vụ, truy thu 13.399 kWh, tương đương trên 40 triệu đồng”.

Nghịch lý: Quản lý điện đi “ăn cắp” điện

Từ đầu năm lại nay, Điện lực Lộc Hà phát hiện, xử lý 13 vụ vi phạm sử dụng điện, truy thu 13.399 kWh, tương đường trên 40 triệu đồng.

Qua tìm hiểu, các lỗi vi phạm sử dụng điện ở Lộc Hà không đơn giản như trước là câu móc trực tiếp vào cầu hộp công tơ, câu móc trên lưới... mà đã xuất hiện nhiều hành vi tinh vi với sự tham gia của nhiều đối tượng am hiểu điện.

Theo đó, các đối tượng đã phá niêm phong hộp, dùng dây đấu trực tiếp từ ổ nối hộp công tơ hoặc cắt dây mát nguồn vào công tơ để sử dụng mát ngoài; dùng dây điện câu trực tiếp để đấu vào phụ tải trong nhà; phá kẹp chì của móc đầu bót công tơ, nới lỏng cầu điện áp... Từ đó, vô hiệu hóa công tơ, gây thất thoát lượng điện năng lớn.

Nghịch lý: Quản lý điện đi “ăn cắp” điện

Các thiết bị giúp ngành điện phát hiện vi phạm sử dụng điện

Điều đáng nói là không chỉ khách hàng "ăn cắp" điện mà chính lao động hợp đồng dịch vụ điện nông thôn - "cánh tay nối dài" của Điện lực Lộc Hà cũng gian lận trong sử dụng điện. Đó là trường hợp của ông Hoàng Văn H. ở xã Ích Hậu. Ngày 11/10/2018, ông H. tự ý mở hộp công tơ, dùng băng dính quấn vào phần dẫn điện của dây mát vào, làm cho công tơ mất mát, trong nhà ông H. sử dụng hệ thống nối đất để làm mát. Đồng thời, sử dụng 1 aptomat một đầu đấu vào tiếp đất, một đầu đấu vào dây mát ra của công tơ để đối phó với cơ quan chức năng.

Ngay khi phát hiện gian lận, Điện lực Lộc Hà đã xử lý ông H. theo quy định pháp luật, truy thu số tiền trên 16 triệu đồng (tương ứng 5.112 kWh bị "ăn cắp").

Khó khăn trong xử lý gian lận sử dụng điện

Thời gian qua, Điện lực Lộc Hà đã quyết liệt trong kiểm tra, phát hiện, xử phạt các trường hợp gian lận sử dụng điện. Tuy nhiên, đơn vị gặp phải những khó khăn như: Ngày càng xuất hiện nhiều đối tượng am hiểu về điện tham gia “ăn cắp" điện nên rất khó phát hiện.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn nạn "ăn cắp" điện ở Lộc Hà gia tăng thời gian gần đây là bởi một số địa phương chưa chú trọng tuyên truyền sâu rộng để người dân nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, đúng pháp luật; chưa quyết liệt trong việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực điện lực theo quy định...

Nghịch lý: Quản lý điện đi “ăn cắp” điện

Để giảm thiểu tình trạng “ăn cắp" điện, Điện lực Lộc Hà tiếp tục tăng cường kiểm tra, phân tích số liệu tổn thất các lộ đường dây, trạm biến áp...

"Để giảm thiểu tình trạng “ăn cắp" điện, chúng tôi tiếp tục tăng cường kiểm tra, phân tích số liệu tổn thất các lộ đường dây, trạm biến áp; phân tích tính chất phụ tải, sản lượng sử dụng điện của khách hàng qua các tháng liền kề, qua từng năm để kịp thời phát hiện.

Ngoài ra, phối hợp chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, đúng pháp luật. Với những trường hợp vi phạm bị phát hiện, đề nghị chính quyền địa phương cũng xử phạt hành chính và thông báo lên hệ thống loa truyền thanh để tạo sức răn đe, ngăn ngừa trong cộng đồng" - Phó Giám đốc Kinh doanh Điện lực Lộc Hà Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Mùa gom mật ngọt...

Mùa gom mật ngọt...

Những ngày này, nhiều người nuôi ong ở xã vùng núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra chất lượng mật và thu hoạch sớm.
Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.
Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.
“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng

Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển công nghiệp và du lịch của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng phù hợp định hướng phát triển mới

Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng phù hợp định hướng phát triển mới

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050 bảo đảm phù hợp các quy hoạch chung, quy hoạch ngành và định hướng phát triển kinh tế - xã hội dài hạn của tỉnh.
Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi mạnh trong 4 phiên điều hành với tổng mức chi 16.000-20.000 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Quỹ này chỉ còn đủ chi khoảng 15 ngày nếu chi hỗ trợ như hiện nay.
Vừa mua hàng trên mạng, đã có người gọi thông báo trúng thưởng

Vừa mua hàng trên mạng, đã có người gọi thông báo trúng thưởng

Mua sắm online mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng Hà Tĩnh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân. Không ít người sau khi đặt hàng liên tục nhận được cuộc gọi quảng cáo, thậm chí là lừa đảo. Điều này cho thấy, quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng đang bị xâm phạm.