Gần 3.000 công trình, phần việc của phụ nữ Hà Tĩnh thi đua hướng về ngày hội lớn

(Baohatinh.vn) - Đợt “thi đua kép” chào mừng đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã mang lại những kết quả nổi bật.

Đợt thi đua được triển khai từ đầu năm 2021 và tập trung cao điểm kể từ tháng 3 - khi đại hội phụ nữ cơ sở bắt đầu được triển khai cho đến nay. Thống kê trong 3 tháng triển khai đợt thi đua cao điểm, chị em phụ nữ toàn tỉnh đã huy động gần 18 ngàn ngày công của hội viên, phụ nữ thực hiện 2.985 công trình, phần việc chào mừng; tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.

Gần 3.000 công trình, phần việc của phụ nữ Hà Tĩnh thi đua hướng về ngày hội lớn

Trong chuỗi hoạt động chào mừng đại hội phụ nữ các cấp, Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên cắm biển công nhận chi hội đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” tại Chi hội Thượng Long, xã Cẩm Quan.

Trong đó đã xây dựng 10 mái ấm tình thương; hỗ trợ 38 mô hình sinh kế, xây dựng 23 nhà vệ sinh cho hội viên phụ nữ nghèo, quyên góp 2.670 suất quà ủng hộ những hội viên ốm đau, khó khăn, hoạn nạn; gắn 1.672 biển “nhà sạch, vườn đẹp”, trồng và chăm sóc 80.420m hàng rào xanh, 18 đoạn đường tự quản; thành lập và ra mắt 22 CLB dân vũ và thể thao; phát động hội viên mua 20.340 giỏ rác; tổ chức thi mô hình CLB “Nhà sạch, vườn đẹp”, “5 không, 3 sạch”...

Theo đánh giá của Hội LHPN tỉnh, gắn với đại hội phụ nữ cấp cơ sở, hội phụ nữ cấp xã có điều kiện để đẩy mạnh xã hội hóa huy động sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Cùng với sự đóng góp tích cực trong từng phần việc của chị em đã tạo nên nguồn lực khá lớn để thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa.

Gần 3.000 công trình, phần việc của phụ nữ Hà Tĩnh thi đua hướng về ngày hội lớn

Hội LHPN xã Kỳ Trung (huyện Kỳ Anh) làm vườn ươm cây trồng hàng rào xanh

Gắn với đại hội phụ nữ phường nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN phường Bắc Hồng - đơn vị làm điểm đại hội cấp cơ sở của TX Hồng Lĩnh đã tổ chức đêm diễn văn nghệ chào mừng và phát động 111 ngày thi đua đặc biệt phụ nữ chung tay xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Tại đây, các tổ chức, doanh nghiệp trao 60 triệu đồng hỗ trợ hội thực hiện các hoạt động chỉnh trang đô thị.

Gần 3.000 công trình, phần việc của phụ nữ Hà Tĩnh thi đua hướng về ngày hội lớn

Các tổ chức, doanh nghiệp trao hỗ trợ cho Hội LHPN phường Bắc Hồng 60 triệu đồng chung tay xây dựng chỉnh trang đô thị

Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Thị Xoan cho biết, cũng với cách làm xã hội hóa nguồn lực trong dịp đại hội phụ nữ, các cấp hội cơ sở đã triển khai được hoạt động rộng khắp, tập trung vào mục tiêu chung tay xây dựng thị xã Hồng Lĩnh sớm trở thành đô thị loại 3 theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã đề ra. Theo đó, vận động hội viên và Nhân dân rải thảm nhựa 4 ngõ phố; xây dựng và gắn biển 7 tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”; hỗ trợ xây dựng 2 mái ấm tình thương cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn...

Tại Thiên Lộc, chuẩn bị cho đại hội phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 13, 14/4 tới đây, các phong trào thi đua cũng đang được đẩy lên ở mức cao nhất. Chị Trần Thị Hồng ở thôn Hồng Tân cho biết, gia đình chị góp sức thi đua bằng khu vườn rực rỡ, nhà sạch đẹp, hằng ngày tham gia cùng chị em vệ sinh thôn xóm.

Gần 3.000 công trình, phần việc của phụ nữ Hà Tĩnh thi đua hướng về ngày hội lớn

Nhà sạch, vườn đẹp của gia đình chị Trần Thị Hồng (người đứng giữa) ở thôn Hồng Tần, xã Thiên Lộc.

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Võ Thị Hiền, bám sát nhiệm vụ xây dựng Thiên Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm nay, hội đã tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng 200 mô hình đạt tiêu chí nhà sạch, vườn đẹp và hiện đã gắn biển tại 160 nhà; triển khai lựa chọn, xây dựng 15 - 20 gia đình kiểu mẫu ở mỗi thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu (xã có 8/10 thôn kiểu mẫu).

Hội cũng đã vận động được nguồn lực xã hội hóa xây dựng 1 mái ấm tình thương cho hộ nghèo đơn thân và làm vườn ươm cây trồng hàng rào xanh để cung cấp cho 2 thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong năm.

Gần 3.000 công trình, phần việc của phụ nữ Hà Tĩnh thi đua hướng về ngày hội lớn

Hội LHPN thị trấn Nghèn (Can Lộc) triển khai công trình đường cờ phụ nữ.

Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Can Lộc Trần Thị Nguyệt, sau đơn vị đại hội điểm Quang Lộc, từ ngày 11/4, đại hội phụ nữ cơ sở sẽ được tổ chức ở các địa phương còn lại trên toàn huyện. Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa đã được chị em hội viên, phụ nữ triển khai trên diện rộng.

Đặc biệt, trong đợt thi đua mừng ngày hội của phụ nữ, các cấp hội đã dành sự quan tâm đặc biệt tới phụ nữ nghèo như hỗ trợ di dời và xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn, trao tặng sinh kế, tặng quà.

Dịp này, các cấp hội đã huy động hơn 1 ngàn ngày công, tổng giá trị các công trình chào mừng trên 85 triệu đồng.

Gần 3.000 công trình, phần việc của phụ nữ Hà Tĩnh thi đua hướng về ngày hội lớn

Hội LHPN huyện Lộc Hà tổ chức lễ khởi công nhà mái ấm tình thương cho gia đình ông Trần Nho Quyết - hộ nghèo, bị tàn tật ở thôn Kim Tân, xã Tân Lộc.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cho biết, cùng với tập trung cao cho tổ chức đại hội phụ nữ các cấp, thời gian này, khi đại hội phụ nữ cơ sở đang diễn ra đồng loạt tại tất cả các địa phương và hòa chung không khí mừng ngày bầu cử đang diễn ra sôi nổi, hội viên, phụ nữ tỉnh nhà lại sôi nổi cùng hướng về ngày hội lớn bằng những việc làm có ý nghĩa thiết thực nhất.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast