Bão số 8 sắp áp sát bờ biển Hà Tĩnh, xuất hiện bão số 9 trên biển Đông

(Baohatinh.vn) - Trong khi bão số 8 sắp áp sát bờ biển Hà Tĩnh, thì trên biển Đông xuất hiện cơn bão có tên quốc tế là Molave (bão số 9).

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hồi 7 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão Molave ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 230 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 8 sắp áp sát bờ biển Hà Tĩnh, xuất hiện bão số 9 trên biển Đông

Hướng di chuyển của bão Molave (bão số 9).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bãodi chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bãoở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 115,8độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía Bắc Đông Bắc.Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo,bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bãoở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,5độ Kinh Đông, cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 170 km về phía Đông.Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150 km/giờ), giật cấp 15.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo,bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ nay (25/10) đến 26/10, khu vực chịu ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu kết hợp với hoàn lưu bão số 8 nên khu vực Hà Tĩnh có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa 50 - 150mm/đợt.

Từ ngày 25/10 đến 27/10, trên các sông khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 1,0 - 3,0m. Đỉnh lũ trên các sông khả năng ở dưới mức BĐI.

Từ ngày 28/10, khu vực Hà Tĩnh có khả năng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp không khí lạnh có thể gây ra đợt mưa lớn diện rộng. Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp nên cần theo dõi các bản tin tiếp theo.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ven biển các tỉnh Hà Tĩnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast