Bàn giao 2 nhà nhân ái cho hộ nghèo ở huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh và người thân, hàng xóm đã chung tay hỗ trợ, giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Tiến Duẫn (thôn Trường Xuân, xã Kỳ Tây) và gia đình bà Nguyễn Thị Tiệng (thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc) xây dựng nhà kiên cố.

Bàn giao 2 nhà nhân ái cho hộ nghèo ở huyện Kỳ Anh

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh bàn giao nhà cho 2 gia đình.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh vừa phối hợp với chính quyền huyện Kỳ Anh bàn giao 2 ngôi nhà nhân ái cho gia đình ông Nguyễn Tiến Duẫn (thôn Trường Xuân, xã Kỳ Tây) và gia đình bà Nguyễn Thị Tiệng (thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc).

Gia đình ông Nguyễn Tiến Duẫn (SN 1954) thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội, trước đây, cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Còn gia đình bà Nguyễn Thị Tiệng (SN 1952), thuộc đối tượng hộ nghèo. Bà Tiệng đau ốm thường xuyên và phải nuôi cháu nội mồ côi mẹ. Nhiều năm nay, căn nhà của bà bị xuống cấp, hư hỏng nặng nhưng không có tiền để sửa chữa, xây dựng.

Cảm thông trước các hoàn cảnh khó khăn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã phối hợp hỗ trợ mỗi gia đình 80 triệu đồng để xây dựng nhà mới.

Bàn giao 2 nhà nhân ái cho hộ nghèo ở huyện Kỳ Anh

Bà Nguyễn Thị Tiệng đại diện các gia đình phát biểu cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã giúp đỡ.

Sau hơn 3 tháng xây dựng, đến nay, 2 ngôi nhà cấp 4, mái lợp ngói, nền lát gạch men với diện tích 40 m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngoài số tiền ủng hộ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, người thân, họ hàng, làng xóm còn đóng góp thêm kinh phí và hỗ trợ ngày công cho các gia đình.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast