Nổ khí metan tại mỏ than ở CH Séc: 15 người thương vong, 8 người mất tích

(Baohatinh.vn) - Một vụ nổ khí metan xảy ra tại mỏ than cứng CSM ở phía Đông Cộng hòa Séc hôm 20/12 khiến 5 thợ mỏ thiệt mạng, 10 người bị thương và 8 người mất tích.

Nổ khí metan tại mỏ than ở CH Séc: 15 người thương vong, 8 người mất tích

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Đài truyền hình Cộng hòa Séc trích dẫn lời Ivo Celechovsky - người phát ngôn của công ty OKD khai thác mỏ nói trên, cho biết vụ tai nạn xảy ra ở độ sâu khoảng 800 m do với mặt đất vào khoảng 17h (giờ địa phương, khoảng 16h GMT) khi các công nhân đang làm việc trong các hầm.

Ông Celechovsky cho biết 10 thợ mỏ khác, chủ yếu là người Ba Lan, cũng bị thương trong vụ nổ. “Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục”, người phát ngôn của OKD nói thêm.

OKD là doanh nghiệp nhà nước đang vận hành các hầm mỏ ở khu vực thành phố Karvina, phía Đông Cộng hòa Séc. Cuối tháng 11/2014, một vụ tai nạn mỏ khác cũng từng xảy ra với công ty OKD, làm 3 người thiệt mạng và 9 người bị thương.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast